Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ đêm nay (14/5) mưa dông, ngày mai chuyển mát

(PetroTimes) - Hôm nay (14/5), Bắc Bộ có xu hướng giảm mưa. Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa dông từ đêm nay, từ ngày mai trời chuyển mát. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Hà Nội hôm nay (14/5) ngày mưa dông vài nơi, đêm mưa dông, cục bộ có mưa to (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (14/5), ở Bắc Bộ mưa có xu hướng giảm. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Khoảng ngày 15/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ; từ chiều và đêm 15/5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ đêm nay (14/5) đến hết ngày 15/5, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Từ chiều 15/5 đến ngày 16/5, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ ngày mai (15/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay (14/5) đến hết ngày 15/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 15/5 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng chiều tối và đêm 15/5 đến 23/5, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 14/5/2022:

Hà Nội

Có nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

H.M

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/anh-huong-khong-khi-lanh-bac-bo-dem-nay-145-mua-dong-ngay-mai-chuyen-mat-650782.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY