Thời gian gần đây, nhiều bố mẹ rất chăm chỉ tự làm
Cô Trần Anh Thư (hiện đang sinh sống tại Quảng Ngãi) cũng thường xuyên chia sẻ các món Cô Anh Thư tâm sự: "Mon là cháu đầu của cô. Từ khi có Mon, cô cứ rảnh lại tự mày mò làm đồ chơi cho cháu chơi. Tùy theo từng giai đoạn của Mon cô sẽ chọn làm loại đồ chơi phù hợp với lứa tuổi. Đồ chơi đa số tự làm từ giấy, bìa, chi phí rất phải chăng, nhiều món tận dụng từ đồ bỏ đi chẳng tốn đồng nào, nguyên vật liệu lại an toàn với trẻ nhỏ".
Chia sẻ về cách làm các món đồ chơi, cô Anh Thư cho biết cô thường lên mạng tìm kiếm tài liệu, học hỏi cách làm rồi đi in các file hình ảnh, về nhà tự cắt dán. Có những đồ chơi thì tự chế từ những đồ dùng có sẵn trong nhà mà không dùng đến như chiếc bàn bỏ đi, những chai nhựa cũ... Có đồ chơi thì cô mua nguyên vật liệu rồi về tự làm.
Món đồ chơi nào Mon cũng chơi vô cùng hào hứng. Ngoài hình thức đẹp, bắt mắt, cô Anh Thư còn chọn làm các loại đồ chơi kích thích sự tò mò, sáng tạo của trẻ nên không chỉ Mon mà cả họ hàng, trẻ em hàng xóm đến chơi cũng vô cùng say mê các món đồ chơi cô làm.
- Tận dụng những mẩu gỗ nhỏ, cưa thành các khuôn gỗ bằng nhau rồi dùng giấy nhám mài bo tròn các góc và nhẵn bề mặt.
- In hình lên giấy decal màu, cắt ra rồi dán lên cho bé chơi xếp tầng và nhận biết dần màu sắc, hình ảnh. Để giữ được lâu có thể dùng băng keo trong dán bọc bên ngoài lại.
Trò chơi "Nhìn bóng đoán hình" giúp bé tập tư duy, phán đoán, liên tưởng... phù hợp với bé từ 2 tuổi trở lên.
- Ly giữa cắt bớt phần trên, dán giấy trắng lên (nếu có ly trắng đục thì càng tốt) và cắt 1 lỗ trống (tròn, vuông, oval, chữ nhật) sao cho phù hợp với hình ở ly đầu.
- Ly cuối cắt bỏ bớt phần gần đáy ly, chồng ngoài ly đầu (hơi lỏng 1 tý) để vẽ viền ngoài của hình (dùng bút lông dạ loại mực không xóa được).
Để làm trò chơi này, bố mẹ có thể tận dụng mặt bàn cũ bỏ đi, hay mua 1 tấm gỗ ván ép. Tiếp đó, ra tiệm chuyên bán đồ đinh ốc vít, ổ khóa, móc cửa... mua mấy cái tay cầm mở tủ và mấy cái kê chữ L loại lớn về chia khoảng cách bắt vít vào bảng hoặc tấm gỗ là xong. Nếu được, bố mẹ có thể mua thêm xốp tấm loại mỏng về bọc cái kê chữ L lại cho êm chân bé. Khoảng cách khi bắt vít tay cầm và kê chữ L tùy thuộc vào bước chân bé, bé lớn hay nhỏ.
- In file các con thú bằng bìa mô hình 3-5 ly (Trên mạng chia sẻ rất nhiều file con vật), in thức ăn thú (mẩu xương, quả chuối, con cá nhỏ, củ cà rốt...) bằng bìa mô hình 10 ly.
- Chuẩn bị: 1 tấm bảng bằng gỗ mỏng (có thể bằng bìa foam, bằng nhựa, bằng bìa cứng); chai nhựa đã qua sử dụng (cắt lấy phần cổ chai)
Ngoài việc làm quen với chữ cái và tập vặn nắp chai, bé có thể chơi thêm trò bỏ bi (hay những hạt nhỏ có màu khác nhau) vào miệng chai (theo từng màu khác nhau) để luyện sự khéo léo, chính xác của đôi tay. Sau đó ba mẹ có thể nhấc nhẹ cổ chai để lấy ra sau khi chơi xong. Lưu ý: Nếu cho trẻ chơi cùng các viên bi phải có người lớn chơi cùng để tránh trường hợp bé bỏ bi vào miệng.
- 1 cuộn giấy. Vẽ lên mặt trái cuộn giấy các hình khác nhau, mỗi hình dài tầm 15cm, cách nhau 5cm và tô màu.
Chủ đề liên quan:
bà nội bìa mô hình đắt tiền đồ chơi đồ chơi an toàn đồ chơi đắt tiền làm đồ chơi cho bé trò chơi cho bé tủ đồ tự làm đồ chơi tự làm đồ chơi cho con