Khoa học hôm nay

Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

(HNMO) - Đêm nay và ngày mai (3-10), các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thành phố Hà Nội tiếp tục mưa dông trong nhiều ngày tới.

(HNMO) - Đêm nay và ngày mai (3-10), các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thành phố Hà Nội tiếp tục mưa dông trong nhiều ngày tới.

Ảnh: Viết Lam

Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết, đêm nay (2-10) và ngày mai, thành phố hà nội có lúc mưa rào và dông; thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-31 độ c. hình thế thời tiết nêu trên tại hà nội duy trì đến ngày 4-10. sang ngày 5-10, hà nội nắng về trưa và chiều, mưa vài nơi về đêm. tuy nhiên, do áp cao lục địa tăng cường trở lại nên ngày 9 và 10-10, hà nội mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông...

Các nơi còn lại thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đêm 2 và ngày 3-10 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trung du và vùng núi các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Nông đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 4-10, mưa lớn tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ giảm dần.

Về thiệt hại, văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, sáng 2-10, trên địa bàn xã tà cạ và thị trấn mường xén (huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ an) xảy ra lũ quét làm 1 người chết (cháu bé 4 tháng tuổi bị đuối nước do lũ lên nhanh); 15 ngôi nhà bị hư hỏng, 50 ngôi nhà bị ngập; 2 ô tô bị cuốn trôi...

Ảnh: Viết Lam

Như vậy, tính đến ngày 2-10, mưa lũ xảy ra tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã làm 8 người chết tại tỉnh Nghệ An; 26 ngôi nhà bị thiệt hại hơn 70%; 143 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 55 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 2.006 hộ phải di dời; 8 hộ phải di dời tài sản, vật dụng sinh hoạt; 14.033 ngôi nhà bị ngập.

Mưa lũ còn làm 2.407ha lúa, 9.028ha hoa màu, 3.803ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; 9.053ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; 1.002 gia súc, 154.338 gia cầm bị chết, cuốn trôi; 9.150m kênh mương và 26 đập loại nhỏ bị hư hỏng; 112 cầu, cống và 129 vị trí giao thông bị sạt lở, hư hỏng...

Chiều 2-10, phó tổng cục trưởng tổng cục phòng, chống thiên tai (bộ nn&ptnt), phó chánh văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai phạm đức luận kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện kỳ sơn (tỉnh nghệ an)...

Các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa bị sập đổ, tốc mái, hư hại; cung ứng lương thực, thực phẩm, bảo đảm đời sống người dân vùng thiên tai, nơi sơ tán; kiểm tra, rà soát khu dân cư có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân...

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1043655/bac-trung-bo-tiep-tuc-mua-lon-nguy-co-xay-ra-lu-quet-sat-lo-dat)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY