Con trai tôi 6 tuổi,bị sụp mi mắt bẩm sinh, có đến khám tại BV Mắt TPHCM, BS bảo mang kiếng chờ 8tuổi thì mổ. Gần khám lại, BS khác bảo nên mổ liền.
Theo câu hỏi của chị, con trai của chị 6 tuổi, được chẩnđoán sụp mi bẩm sinh, chúng tôi cần biếtthêm chi tiết: Cháu bị sụp mi bẩm sinh 1 hay 2 mắt, độ sụp mí để có thể trả lời1 cách cụ thể hơn.
- Nếu cháu bị sụp mi 1 mắt: mức độ nặng (> 3 độ) cần phẫuthuật ngay không kể đến yếu tố tuổi của trẻ. Vì việc che phủ mi mắt 1 bên trong1 thời gian dài sẽ làm cho mắt này không được sử dụng, và sẽ nhìn kém đi (giảmthị lực khó hồi phục).
- Nếu cháu bị sụp mi 1 mắt ở mức độ nhẹ đến vừa (độ 1- 2)tùy trường hợp, kèm theo sẽ được khám và đánh giá sức cơ nâng mí mắt của cháu.Nếu có thể sẽ giữ cơ nâng mí thêm 1 thời gian ngắn để việc phát triển về thểchất của trẻ được tốt hơn rồi sẽ phẫu thuật. Việc kéo dài thời gian theo dõinày nhằm mục đích tránh tái phát khi can thiệp phẫu thuật ở trẻ quá nhỏ.
- Nếu là sụp mi 2 mắt: cần loại trừ nguyên nhân sụp mi do nhược cơ (cũng là bệnh bẩm sinh) vàcũng tùy mức độ sụp mi để can thiệp phẫu thuật.
Chị cần đưa con đến khám tại khoa mắt Nhi bệnh viện MắtTP.Hồ Chí Minh để hiểu rõ về bệnh của con mình cũng như thời gian để can thiệpphẫu thuật như thế nào là tốt nhất cho trẻ.
Trong thời gian chờ đợi đến khám bác sĩ bạn nên chú ý vềtình trạng mắt của con. Chú ý vén mi mắt bị sụp để trẻ nhìn và quan sát trẻ cóbị lé hay không? Một số các chuyên gia về sụp mí khuyên cha mẹ nên vén mi mắtcho trẻ bằng băng keo (dán mí) trong khi chờ phẫu thuật để mắt trẻ làm việctránh nhược thị.
Chủ đề liên quan:
bẩm sinh bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh mangyte.vn mổ mắt nên mổ nhược cơ nhược thị sụp mi sụp mi bẩm sinh