Tình yêu và giới tính hôm nay

Bí quyết đi sandal/dép xỏ ngón mà bàn chân vẫn xinh, không bị cháy nắng loang lổ

Để bàn chân không rơi vào cảnh chỗ trắng chỗ đen loang lổ, bạn hãy ghim vài tips sau đây khi đi sandal/dép xỏ ngón.

Sandal và dép xỏ ngón là những items được chị em "sủng" hết mực vào mùa Hè vì dễ mix đồ, diện lên thoáng chân và tăng vẻ tự do, khoáng đạt cho mọi set trang phục. Ngặt một nỗi, sandal hay dép xỏ ngón rất dễ khiến bàn chân rơi vào tình cảnh cháy nắng, kết quả là chưa đến hết Hè, bàn chân của bạn đã trở nên loang lổ chỗ trắng, chỗ đen thui.

Dẫu vậy, tình trạng cháy nắng loang lổ do sandal và dép xỏ ngón vẫn có thể được ngăn chặn nếu bạn tuân theo vài tips dưới đây.

1. Đi tất chống nắng

Để hạn chế rủi ro "cháy chân" vì đi sandal thì khi ở ngoài trời, bạn rất nên mang tất chống nắng. Kiểu tất này có thiết kế xỏ ngón nên giúp bạn dễ dàng diện những kiểu dáng sandal và dép lê khác nhau, đồng thời ngăn không cho ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với bàn chân, gây nên những mảng da không đều màu.

2. Thoa kem chống nắng

Thủ tục thoa kem chống nắng không chỉ áp dụng cho da mặt mà từ cánh tay, cổ cho đến bàn chân của bạn cũng cần được bảo vệ bởi món đồ skincare này. Khi thoa kem chống nắng cho bàn chân, bạn sẽ không cần phải đi tất vướng víu mà vẫn thoát khỏi tình trạng cháy nắng đen chân.

3. Chỉ đi sandal, xép xỏ ngón vào buổi tối

Nếu không muốn "mạo hiểm" đôi chân của mình dưới cái nắng gắt của mùa Hè, bạn hãy để dành những đôi sandal hay dép xỏ ngón cho những set đồ diện vào buổi tối hoặc khi trời râm mát. Còn vào ban ngày, bạn nên ưu ái giày sneaker, loafer hay búp bê để chống cháy nắng hiệu quả nhé.

Green

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/bi-quyet-di-sandal-dep-xo-ngon-ma-ban-chan-van-xinh-khong-bi-chay-nang-loang-lo-222020195103321.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY