Kinh tế xã hội hôm nay

Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắk giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

MangYTe - Có 465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành với việc thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (chiếm 96,88%). Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, được bầu vào vị trí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Sáng 7/4, dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội vương đình huệ, quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội. theo đó, ông bùi văn cường - bí thư tỉnh ủy đắk lắk, được bầu vào vị trí tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắk giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắk giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tại phiên họp, phó tổng thư ký quốc hội nguyễn trường giang cũng đã trình bày các dự thảo nghị quyết về việc bầu tổng thư ký quốc hội, chủ nhiệm văn phòng quốc hội.

Tiếp theo đó, quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội. kết quả kiểm phiếu cho thấy, có 465 đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành với việc thông qua nghị quyết bầu tổng thư ký quốc hội, chủ nhiệm văn phòng quốc hội (chiếm 96,88%).

Ông bùi văn cường - bí thư tỉnh ủy đắk lắk được bầu vào vị trí tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội. ông bùi văn cường sinh năm 1965, quê ở thị xã kinh môn, tỉnh hải dương, là ủy viên trung ương đảng khóa xi (dự khuyết), xii, xiii; đại biểu quốc hội khóa xiii, xiv. tháng 7/2019, ông bùi văn cường được điều động tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy đắk lắk từ đó đến nay.

Lê Bảo

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bi-thu-tinh-uy-dac-lak-giu-chuc-tong-thu-ky-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-20210407111137986.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY