Kinh tế xã hội hôm nay

Bộ VHTTDL kiểm tra công tác giảm quy mô lễ hội tại Chùa Hương: Chuyển biến tích cực trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch do virus Corona

(MangYTe) - Ngày 12/2, Đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, giảm quy mô tổ chức cũng như việc tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Corona tại lễ hội chùa Hương.

Ghi nhận công tác quản lý tại lễ hội năm nay đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch do virus Corona theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL, tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng lưu ý, BQL Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cần tăng cường và thay đổi các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống dịch trong những ngày này.

Theo ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng BQL Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, năm nay, do ảnh hưởng của diễn biến tình hình dịch bệnh do virus corona nên lượng khách đến với lễ hội chùa Hương giảm mạnh. Thời điểm này so với năm trước bình quân khoảng 3 vạn khách/ngày, cao điểm đón tới 5-6 vạn khách vào cuối tuần. Nhưng hiện nay, mỗi ngày chỉ có khoảng dưới 2.000 khách, có ngày đón vài trăm khách.

Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, ông Nguyễn Bá Hiển cho biết, BTC lễ hội đã chỉ đạo, phối hợp với các nhà chùa trong khu di tích tuyên truyền du khách không nên tập trung đông người tại một địa điểm. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ VHTTDL và TP. Hà Nội, BQL di tích, BTC lễ hội đã thực hiện việc giảm tối đa quy mô lễ hội, không tổ chức các trò chơi dân gian, các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Đêm thơ Nguyên Tiêu vào 15 tháng Giêng hằng năm vốn thu hút rất đông nhân dân, Phật tử đến chùa, năm nay đã không tổ chức. Ngày Khánh đản 18/2 âm lịch năm nay cũng sẽ không tổ chức, chỉ có các nghi lễ thường nhật của nhà chùa.

"Sau khi có Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng và Bộ VHTTDL, BQL Khu di tích đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, đáng chú ý là việc giảm quy mô, thu gọn lực lượng phục vụ lễ hội như công an, người làm công tác chuyên môn, quản lý di tích và phục vụ công tác lễ hội… Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên lực lượng y tế tại các chốt chặn để kịp thời xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hành hương", ông Hiển cho hay.

Cùng với việc tuyên truyền du khách nâng cao nhận thức phòng chống dịch, BQL cũng đã thực hiện phun khử khuẩn tại một số điểm trong di tích.

Ghi nhận những cố gắng trong công tác quản lý lễ hội ở chùa Hương, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn do dịch bệnh corona, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Vi Thanh Hoài đánh giá cao những chuyển biển rõ nét trong công tác đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường tại di tích, rác thải được thu gom kịp thời, hàng quán được bài trí ngăn nắp, giảm thiểu nhiều hiện tượng lộn xộn như những năm trước…

Tuy nhiên, những vấn đề cần sớm chấn chỉnh cũng được chỉ rõ, đặc biệt quan trọng khi tình hình dịch bệnh do virus corona vẫn còn có nguy cơ diễn biến phức tạp. Theo Phó Cục trưởng Vi Thanh Hoài, tại thời điểm kiểm tra, các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch còn được triển khai thưa thớt, chưa mạnh mẽ. Hệ thống loa phát thanh, các tờ rơi, tờ thông tin cảnh báo tình hình dịch bệnh cho du khách hầu như thiếu vắng...

Tại các điểm ở Đền Trình, Thiên Trù, Hương Tích đều ít thấy các biện pháp tuyên truyền, giám sát phòng chống dịch. Bên cạnh đó, nhiều du khách cũng bộc lộ ý thức chủ quan, lơ là trong phòng dịch. Ở thời điểm kiểm tra có khoảng trên 1000 du khách, tuy nhiên nhiều du khách hầu như đều không đeo khẩu trang, có những điểm tụ tập đông nhưng thiếu vắng lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở về các biện pháp phòng dịch.

Đoàn kiểm tra đề nghị BQL di tích, BTC lễ hội khẩn trương đẩy mạnh và thay đổi các hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền trực quan với các biển bảng, băng rôn khuyến cáo nhân dân và du khách, phát loa chuyển tải các thông điệp cần thiết, nhất là ở những nơi đông người, thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu người đi lễ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, khuyến khích việc mua khẩu trang phát cho du khách. Các điểm có dung dịch khử khuẩn, việc phun diệt khuẩn cần được tiến hành mật độ nhiều hơn, thường xuyên hơn./.

Hồng Hà

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/bo-vhttdl-kiem-tra-cong-tac-giam-quy-mo-le-hoi-tai-chua-huong-chuyen-bien-tich-cuc-trong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-do-virus-corona-20200213084834375.htm)

Tin cùng nội dung

  • Viêm loét dạ dày là một trong những bệnh về tiêu hóa thường gặp, nguồn bệnh do vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP).
  • Em bi đau dạ dày và phải thường xuyên đến phòng khám tư để điều trị. BS ở đây tư vấn cho em nên đi kiểm tra lại và làm thổi bong bóng. Em không hiểu thổi bong bóng là gì và chi phí khoảng bao nhiêu nếu em đi khám tại BV ĐH Y Dược TP.HCM?
  • Tôi muốn chụp CT ổ bụng để kiểm tra tụy ở trường Đại học Y Hà Nội. (Phạm Thị Vĩnh - Nam Định)
  • Sáng nay, khi ngang qua cửa hàng đồ lót nữ, con trai 6 tuổi của tôi nói rất hồn nhiên Sao nhìn thấy mấy cái này, chim con tự nhiên nó to lên. Ngộ quá. Chúng tôi rất lo lắng. Phải chăng cháu bị dậy thì sớm? Tôi cũng nghe nói các xét nghiệm xác định dậy thì sớm rất đắt phải không Mangyte ? Tôi nên đưa con đến đâu để khám, Mangyte ơi? (Nguyễn Minh Luận,Q.1, TPHCM)
  • Chào Mangyte. Cho tôi hỏi là kiểm tra chức năng gan có tốn nhiều thời gian không? Chi phí khoảng bao nhiêu? Kính mong nhận được sự giúp đỡ của Mangyte. Xin chân thành cảm ơn. (Huỳnh Ngọc Thanh - Cần Thơ)
  • BS ơi, tôi muốn kiểm tra tổng quát tim mạch nhằm phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Mangyte tư vấn giúp tôi chi phí kiểm tra tại phòng khám Yersin khoảng bao nhiêu để tôi chuẩn bị. Chân thành cảm ơn. (Minh Hoàng - Quận 4, TPHCM)
  • Trong y dược học cổ truyền, giấm là một vị Thu*c được dùng để chữa nhiều bệnh khác nhau, trong đó có bệnh tăng huyết áp. Đơn giản nhất là người ta dùng giấm ngâm với một số thực phẩm thông dụng để ăn hoặc uống hàng ngày. Sau đây, xin giới thiệu một số bài Thu*c có dùng giấm để bạn đọc tham khảo và áp dụng.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Xét nghiệm kiểm tra dị ứng áp da có thể giúp tìm ra nguyên nhân gây ra triệu chứng viêm da do dị ứng (còn gọi là viêm da tiếp xúc).
  • Những biện pháp Tr*nh th*i an toàn và phù hợp với bạn.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY