Khoa học hôm nay

Cận cảnh 10 cổ vật vừa trở về Việt Nam

Trong số 10 hiện vật mà Bảo tàng Lịch sử quốc gia vừa tiếp nhận từ phía Mỹ, có 1 bôn (rìu) đá được xác định niên đại thời Hậu kỳ đá mới, 4 hiện vật thời văn hóa Đông Sơn, 3 tượng cá sấu đá từ thế kỷ 1 - 2 sau Công nguyên và 2 tẩu đồng từ thế kỷ 17 - 18.

Sáng nay (18/11), ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp nhận 10 hiện vật do phía Mỹ trao trả. Bà Pam DeVolder - Tham tán Thông tin Văn hóa (Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam) cho biết 10 hiện vật này nằm trong số hơn 7.000 đồ vật được Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thu hồi từ nhiều năm trước.


Rìu/bôn đá là hiện vật có niên đại sớm nhất trong đợt tiếp nhận lần này, vào Hậu kỳ đá mới khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam. Rìu có tiết diện thân hình chữ nhật, được mài nhẵn nhưng vẫn còn dấu vết ghè đẽo do mài chưa hết.


Nồi gốm được xác định niên đại thời Văn hoá Đông Sơn. Nồi miệng loe nhẹ, thân hình cầu, đáy tròn, gốm màu nâu vàng, thân trang trí văn chải.


Rìu lưỡi xéo làm bằng đồng, niên đại thời Văn hoá Đông Sơn. Trên thân rìu có lỗ chốt hãm gần hình tam giác.


Rìu đồng phủ lớp patin màu xanh, niên đại thời Văn hoá Đông Sơn.


Hai chiếc tẩu đồng có niên đại thế kỷ 17 - 18, hình dáng khá giống tẩu hiện đại, nõ của tẩu hình tròn. Một chiếc tẩu dài 46,4 cm, chiếc còn lại dài 44,7 cm.


Tượng cá sấu bằng đá,trên lưng trang trí hồi văn, được xác định niên đại Đông Sơn muộn thế kỷ 1 - 2 Sau Công nguyên.


Tổng cộng 10 hiện vật gồm1 rìu đá Hậu kỳ đá mới, 4 hiện vật (3 rìu đồng, 1 nồi gốm) văn hóa Đông Sơn, 3 tượng cá sấu đá thế kỷ 1 - 2 Sau Công nguyên, 2 tẩu đồng thế kỷ 17 - 18.


Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp nhận, lưu giữ và hoàn thiện hồ sơ khoa học; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, lập kế hoạch phát huy giá trị của sưu tập hiện vật trong thời gian tới.


Phát biểu tại buổi lễ, bà Pam DeVolder khẳng định phía Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc điều tra, tìm kiếm và thu hồi các cổ vật bị buôn bán trái phép.

Theo Hải Nam/VOV

Link bài gốc Lấy link

https://vov.vn/van-hoa/di-san/can-canh-10-co-vat-vua-tro-ve-viet-nam-post984849.vov

Theo Hải Nam/VOV

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/can-canh-10-co-vat-vua-tro-ve-viet-nam/20221205041538004)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY