Khoa học hôm nay

Cận cảnh hai bảo vật quốc gia mới: Trống đồng Kính Hoa II - Thạp đồng Kính Hoa

Trống đồng Kính Hoa II và Thạp đồng Kính Hoa là 2 trong số 27 bảo vật quốc gia mới được công nhận.

Ngày 30/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia, trong đó có trống đồng Kính Hoa II vàthạp đồng Kính Hoa.

Hai hiện vật này nằm trong bộ sưu tập củaông Nguyễn Văn Kính (Hà Nội).Hồ sơ bảo vật cho biết: "Tên hiện vật gắn với tên của nhà sưu tập Nguyễn Văn Kính, chủ nhân hợp pháp của Trống đồng Kính Hoa đã được công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2020. Tên gọi Trống đồng Kính Hoa II là để phân biệt với trống Kính Hoa trước đó".

Việc đặt tên "Kính Hoa" chung cho những hiện vật này cũng giúp nhận diện hiện vật cùng chủ nhân dễ dàng hơn.

Trống đồng Kính Hoa II có niên đại Thế kỷ II-I trước Công Nguyên.

Mặt trống được trang trí bởi hình ảnh ngôi sao 12 cánh, người múa hóa trang, chim bay. Xung quanh trống là hình ảnh nhà sàn.

Năm nay, ông Nguyễn Văn Kính còn có một hiện vật khác cũng được công nhận bảo vật quốc gia là Thạp đồng Kính Hoa.

Thạp đồng Kính Hoa có niên đại Thế kỷ III-II trước Công Nguyên.

Trong sưu tập đồ đồng Kính Hoa, thạp đồng này có tên gọi là thạp đồng số 1.

Theo hồ sơ bảo vật, Thạp đồng Kính Hoa có bề mặt có lớp pa-tin mỏng màu xanh ngọc, bóng mịn và khá đềugiúp bảo vệ tốt cho cốt đồng bên trong và các mảng hoa văn trang trí bên ngoài.

Xung quanh thạp đồng được trang trí bằng hoa văn hình thuyền, chim công, con sam, con cá, người chèo thuyền.

Theo Lê Anh/VOV

Link bài gốc Lấy link

https://vov.vn/van-hoa/di-san/can-canh-hai-bao-vat-quoc-gia-moi-trong-dong-kinh-hoa-ii-thap-dong-kinh-hoa-post999011.vov

Theo Lê Anh/VOV

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/can-canh-hai-bao-vat-quoc-gia-moi-trong-dong-kinh-hoa-ii-thap-dong-kinh-hoa/20230206074751282)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY