Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Cần Thơ: Đưa danh sách 203 cán bộ, chiến sĩ biệt động hy sinh vào nhà trưng bày khu di tích Vườn Mận

Đây là việc làm nghĩa tình, tự nguyện của các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ biệt động còn sống sau chiến tranh và là nguyện vọng thiêng liêng của gia đình thân nhân cán bộ chiến sĩ biệt động TP Cần Thơ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ Công an cử 24 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất Bộ Công an cử 24 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất

Động thổ Dự án Khu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào Động thổ Dự án Khu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày tái thành lập đội biệt động cần thơ (29/2/1968 – 28/2/2023), ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh biệt động tp cần thơ và gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ biệt động tp cần thơ vừa tổ chức ngày giỗ tập thể và lễ đưa danh sách 203 cán bộ, chiến sĩ biệt động đã hy sinh trong thời kỳ chống mỹ cứu nước vào nhà khu trưng bày di tích lịch sử văn hóa vườn mận tại phường long tuyền (quận bình thủy).

Cần Thơ: Đưa danh sách 203 cán bộ, chiến sĩ biệt động hy sinh vào nhà trưng bày khu di tích Vườn Mận
Các đại biểu xem thông tin danh sách cán bộ, chiến sĩ biệt động hy sinh vừa được đưa vào nhà trưng bày di tích Vườn Mận.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, nguyên lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và chỉ huy các cấp, các ngành đoàn thể TP, Bộ Chỉ huy quân sự TP; lãnh đạo chính quyền địa phương...

Đây là việc làm nghĩa tình, tự nguyện của các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ biệt động còn sống sau chiến tranh và là nguyện vọng thiêng liêng của gia đình thân nhân cán bộ chiến sĩ biệt động tp cần thơ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; đồng thời là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân các đồng chí, đồng đội, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Cần Thơ: Đưa danh sách 203 cán bộ, chiến sĩ biệt động hy sinh vào nhà trưng bày khu di tích Vườn Mận
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ biệt động đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại tá võ tấn dũng - trưởng ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh biệt động tp cần thơ - cho biết, việc đưa danh sách 203 đồng chí đã hy sinh vào nhà trưng bày di tích lịch sử văn hóa vườn mận mới chỉ là bước đầu thực hiện được nguyện vọng của các đồng chí, đồng đội và gia đình, bởi trong danh sách 203 đồng chí đã hy sinh còn một số trường hợp mặc dù rất cố gắng nhưng chỉ biết được tên, đơn vị, còn thiếu thông tin về quê quán, gia đình thân nhân sẽ được tiếp tục sưu tầm, bổ sung để hoàn chỉnh.

Cần Thơ: Đưa danh sách 203 cán bộ, chiến sĩ biệt động hy sinh vào nhà trưng bày khu di tích Vườn Mận
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đại tá võ tấn dũng cũng đề nghị lãnh đạo tp cần thơ và các cơ quan chức năng của tp ủng hộ xây dựng nhà bia đá tưởng niệm, quy hoạch nâng cấp khu di tích lịch sử văn hóa vườn mận ngày một khang trang, đồng thời đề xuất tp cho phép đưa ngày giỗ biệt động là một trong những hoạt động nhân sự kiện các ngày lễ kỷ niệm của tp.

Cần Thơ: Đưa danh sách 203 cán bộ, chiến sĩ biệt động hy sinh vào nhà trưng bày khu di tích Vườn Mận
Khu di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Vườn Mận.

Phát biểu tại buổi lễ, phó chủ tịch thường trực ubnd tp cần thơ dương tấn hiển khẳng định, đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, đồng thời biểu dương tinh thần nhiệt huyết, sự cố gắng của ban liên lạc cựu chiến binh biệt động cần thơ đã nỗ lực tìm kiếm thông tin những chiến sĩ biệt động đã hy sinh bằng nhiều hình thức để đưa vào danh sách. ông cũng đề nghị ban liên lạc cựu chiến binh biệt động cần thơ tiếp tục phối hợp với các đồng chí lão thành cách mạng, thân nhân gia đình liệt sỹ đã hy sinh và cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tìm kiếm thêm những thông tin hữu ích để bổ sung, hoàn thiện danh sách.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ theo truyền thống mà ban liên lạc cựu chiến binh biệt động cần thơ đã thực hiện từ năm 2008 đến nay.

Lễ công bố ghi danh Lễ hội đền Đông Cuông vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ công bố ghi danh Lễ hội đền Đông Cuông vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

Tối 1/2 (tức 11 tháng Giêng năm Quý Mão), Lễ công bố Quyết định ghi danh “Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai mạc Lễ hội năm 2023 đã được tổ chức.

Bộ Công an cử 24 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất Bộ Công an cử 24 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất

Ngay trong đêm 9/2, đoàn cán bộ, chiến sỹ gồm 24 thành viên nhanh chóng sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân của thảm hoạ động đất.

Động thổ Dự án Khu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào Động thổ Dự án Khu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Ngày 18/2, ủy ban nhân dân huyện sơn dương tổ chức lễ động thổ dự án khu trồng cây lưu niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/can-tho-dua-danh-sach-203-can-bo-chien-si-biet-dong-hy-sinh-vao-nha-trung-bay-khu-di-tich-vuon-man-182820.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY