Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cấp cứu thành công trẻ 15 tháng tuổi nuốt 7 mảnh dao lam

(HNMO) - Bệnh nhi 15 tháng tuổi ở Long An nhập viện thành phố Hồ Chí Minh với tình trạng quấy khóc, miệng nhiều đờm nhớt, khó thở. Các bác sĩ phát hiện bé nuốt 7 miếng kim loại mỏng, dẹt vào bụng.

(HNMO) - Bệnh nhi 15 tháng tuổi ở Long An nhập viện thành phố Hồ Chí Minh với tình trạng quấy khóc, miệng nhiều đờm nhớt, khó thở. Các bác sĩ phát hiện bé nuốt 7 miếng kim loại mỏng, dẹt vào bụng.

Ngày 30-5, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh thông tin về ca bệnh hy hữu này. Theo đó, chiều 28-5, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận trẻ Đ.Th.T 15 tháng tuổi, nữ, ngụ ở Bến Lức, Long An trong tình trạng bứt rứt, quấy khóc, miệng nhiều đờm nhớt.

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận, trước khi nhập viện khoảng một giờ đồng hồ, mẹ bé phát hiện thấy trẻ ngậm mảnh dao lam bẻ vụn, tay cầm các miếng khác lấy từ sọt rác để trong nhà. 

Tiến hành chụp CT scan ngực bụng và dựng hình, các bác sĩ thấy rõ khoảng 5 miếng kim loại, di chuyển, nằm rải rác từ ruột non đến ruột già… Điều này gây khó nếu bác sĩ mổ nội soi gắp dị vật. Nếu mổ ngoại khoa, cũng khó xác định vị trí dị vật để quyết định vị trí mổ.

Tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định điều trị bé bằng Thu*c xổ uống và bơm hậu môn, chờ 24 giờ để trẻ đi tiêu tự nhiên. Một ngày sau đó, các bác sĩ phải theo dõi chặt chẽ nếu trẻ có biểu hiện bất thường như đau bụng, chướng bụng, ói máu hoặc đi ngoài ra máu hay biểu hiện thủng ruột… thì ê kíp nội soi, phẫu thuật can thiệp ngay để lấy dị vật ra.

Rất may là trong 24 giờ, trẻ đi ngoài 3 lần, mỗi lần đều ra được 2-3 miếng kim loại là mảnh vụn dao lam kích thước 2-4mm, tổng cộng là 7 miếng. Kết quả chụp Xquang ngực bụng sau đó không còn thấy dị vật. Đến ngày 30-5, trẻ tỉnh táo, không biểu hiện đau bụng, ói hay xuất huyết tiêu hóa.

Tìm hiểu thêm, các bác sĩ được biết, bố cháu bé hay dùng dao lam để dán điện thoại và xe máy cho khách, khi dùng xong quét hót đổ sọt rác. Do người lớn trông coi không kỹ, trẻ đã lấy mảnh vụn dao lam bỏ vào miệng và nuốt vào bụng.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến (Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh) khuyến cáo, các bậc phụ huynh, người trông giữ trẻ dưới 3 tuổi cần luôn theo dõi trẻ trong quá trình vui chơi, sinh hoạt, tránh xảy ra các T*i n*n đáng tiếc ngay trong chính ngôi nhà của mình như: Bỏng, điện giật, ngã, uống nhầm Thu*c, hóa chất, dị vật...

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1001141/cap-cuu-thanh-cong-tre-15-thang-tuoi-nuot-7-manh-dao-lam)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY