Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cứu sống bé trai bị ngừng tim do đuối nước

Khi ở nhà với ông, một bé trai không may sẩy chân xuống kênh sông Sào gần nhà. Bé trôi hơn 500m thì được người dân phát hiện, tuy nhiên bé đã ngừng thở, nhưng thật thần kỳ, cháu bé đã được người dân và các y bác sĩ cứu sống.

Chiều ngày 1/2, ông vi văn quế, phó giám đốc trung tâm y tế huyện nghĩa đàn (nghệ an) cho biết, các y bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống bé trai bị đuối nước trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, chỉ số sinh tồn không còn.

Cháu bé may mắn nói trên tên là P.P.K (18 tháng tuổi) trú xóm Đồng Bai, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 31/1. Thời điểm đó, bé ở nhà với ông thì không may xảy chân xuống kênh sông Sào gần nhà. Bé trôi khoảng 500m thì được người dân phát hiện và cứu vớt.

Khi đưa lên bờ thì bé đã ngừng thở, ngừng tim, mạch không, huyết áp không. Người dân vừa hồi sức cấp cứu vừa báo ngay cho Trạm y tế xã Nghĩa Hội gần đó.

Khi nhận được thông tin, tôi đã cử ngay 2 bác sĩ Hồi sức cấp cứu, 1 điều dưỡng, đây là 3 người giỏi nhất của khoa cấp cứu cùng máy thở, oxi đến đến ngay hiện trường.

Sau hơn 1 giờ hồi sức thì bé có dấu hiệu sinh tồn và chuyển gấp xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Hiện, bé k. đang được các y, bác sĩ bệnh viện sản nhi nghệ an chăm sóc, theo dõi.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/cuu-song-be-trai-bi-ngung-tim-do-duoi-nuoc-5708642.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY