Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Dịch Covid-19 được kiểm soát trong kỳ nghỉ Tết

(HNM) - Chiều 29-1, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19. Như vậy, trong 7 ngày qua (từ ngày 23 đến 29-1), nước ta ghi nhận 79 ca Covid-19. Trung bình mỗi ngày có 11 ca mắc mới, trong đó ngày thấp nhất có 3 ca, ngày cao nhất có 18 ca. Đây là số ca mắc mới thấp nhất trong nhiều tháng qua và thấp nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

(HNM) - Chiều 29-1, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19. Như vậy, trong 7 ngày qua (từ ngày 23 đến 29-1), nước ta ghi nhận 79 ca Covid-19. Trung bình mỗi ngày có 11 ca mắc mới, trong đó ngày thấp nhất có 3 ca, ngày cao nhất có 18 ca. Đây là số ca mắc mới thấp nhất trong nhiều tháng qua và thấp nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.408 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.483 ca nhiễm).

Từ đầu tháng 1-2023 đến nay, không chỉ số ca mắc Covid-19 giảm mạnh, mà số bệnh nhân nặng ở nước ta đang điều trị cũng giảm mạnh, chỉ vài ca/ngày, thậm chí có ngày cả nước không còn trường hợp nặng nào điều trị. Đến nay, tổng số ca Covid-19 đã khỏi ở nước ta là 10.612.444 ca.

Bộ y tế đánh giá, dịch covid-19 được kiểm soát suốt kỳ nghỉ tết, không ghi nhận ổ dịch lớn trong cộng đồng. tuy vậy, bộ y tế vẫn khuyến cáo tiếp tục phòng dịch khi học sinh đến trường, người lớn làm việc trở lại và dịp lễ hội đầu năm tập trung đông người.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường giám sát tại cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi hoặc mắc Covid-19, nhất là đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện biến thể mới, nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2, qua đó giải trình tự gene vi rút phát hiện biến chủng mới.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục thúc đẩy tiêm vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tạo sự đồng thuận; không chủ quan, lơ là với dịch Covid-19.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/1054169/dich-covid-19-duoc-kiem-soat-trong-ky-nghi-tet)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY