Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Được bạn đọc nâng phím đàn anh em song sinh mù loà bất ngờ đoạt Huy chương vàng

(MangYTe) - Trường - Thọ là anh em song sinh mù loà từ khi mới chào đời. Số phận nghiệt ngã của hai em lớn lên với người cậu tật nguyền bán vé số và được bạn đọc giúp đỡ học đàn. Thật bất ngờ, hai chàng trai này vừa đoạt liền 2 Huy chương vàng, bạc tại cuộc thi “Tiếng hát người khuyết tật toàn quốc 2019”.

Ngỡ ngàng hai chàng trai mù loà từng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ học đàn đoạt Huy chương vàng

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, có lẽ hàng vạn bạn đọc Dân trí sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến hai em mù loà Trường - Thọ mà họ giúp đỡ đi học đàn ngày nào giờ đã đoạt Huy chương vàng, Huy chương bạc trong cuộc thi "Tiếng hát dành cho người khuyết tật" năm 2019.

Hai anh em Nguyễn Công Trường và Nguyễn Phước Thọ là nhân vật trong bài viết “Tiếng đàn xót xa của hai anh em sinh đôi mù lòa” được báo Dân trí phản ánh cách đây đã hơn năm.

Khi hoàn cảnh hai em Trường – Thọ (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) được báo Dân trí phản ánh, hàng vạn bạn đọc trong nước và nước ngoài chung tay chia sẻ, giúp hai em có điều kiện theo đuổi ước mơ trở thành  những nhạc công chuyên nghiệp.

Gặp lại phóng viên Dân trí, hai chàng trai mù loà ngày nào mang một loạt thành tích ra khoe: Nào là Huy chương vàng (Vòng Chung kết khu vực phía Nam, tháng 3/2019); Huy chương bạc (Vòng chung kết tổ chức ở Hà Nội, ngày 19/6/2019).

Anh em Trường - Thọ bảo: "cháu vừa đoạt được Huy chương trong hội thi “Tiếng hát người khuyết tật", lần II do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Có được thành tích về lĩnh vực âm nhạc chỉ sau một thời gian không dài nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và nỗ lực của bản thân, hai chàng trai Trường – Thọ chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã động viên, giúp đỡ cho hai anh em trong thời gian qua, nhất là đã giúp hai em có cái nghề giờ đã có thể tự đánh đàn kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Người cậu tật nguyền bán vé số thương hai cháu mù loà mang về nuôi

Gặp lại chúng tôi, ông Phạm Văn Nghĩa, cậu ruột hai chàng trai Trường và Thọ bùi ngùi nhớ lại câu chuyện ông lên nhà em gái ruột ở huyện Hòn Đất nhận hai cháu Trường – Thọ về nuôi. Khi đó hai cháu sinh ra nặng chưa tới 2kg và hai mắt bị mù.

Thương gia cảnh em gái trái ngang, nghèo khó ông Nghĩa bế cháu Trường và Thọ về TP Rạch Giá nuôi dưỡng, mặc dù hàng ngày ông Nghĩa phải lặn lội đi bán từng tờ vé số để nuôi hai cháu.

Trường, Thọ lớn lên, gánh nặng cơm áo gạo tiền càng chất chồng trên vai ông Nghĩa. Khó khăn nhất là thời điểm hai cháu đến tuổi đi học, ông Nghĩa thuê xe ôm đưa Trường – Thọ đến trường khuyết tật học chữ.

Tiếp đó, ông Nghĩa thấy mình nay ốm, mai đau, ông sợ mình ch*t lúc nào không hay nên ông đi bán vé số cả ban đêm, dành tiền cho hai anh em Trường – Thọ đi học đàn cổ, để có cái nghề nuôi sống bản thân sau này.

Ông Nghĩa, chia sẻ: “Nhà có 4 miệng ăn nên nghề bán vé số của tôi thật tình lo không xuể. Đã vậy, còn phải lo tiền ăn học cho hai cháu Trường, Thọ và tiền thang Thu*c cho vợ tôi…

Đúng lúc tôi sắp gục ngã, báo Dân trí đến thông tin hoàn cảnh gia đình. Nhờ đó, bạn đọc và các mạnh thường quân biết và giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn, hai cháu có điều kiện học chữ, học đàn thành thạo như hôm nay”.

Về cách học đàn của hai anh em Trường, Thọ, theo ông Nghĩa kể cũng khá lý thú. Trường học tân nhạc, Thọ học cổ nhạc. Khi hai anh em học thành thạo, Trường, Thọ tự “truyền nghề” cho nhau. Trường dạy Thọ về tân nhạc, ngược lại Thọ dạy cho Trường cổ nhạc. Với cách học này, giúp hai anh em tiết kiệm học phí đáng kể và học đàn nhanh hơn ở lớp.

Ông Nghĩa cho biết, sau khi nhận được số tiền bạn đọc hỗ trợ gần 100 triệu đồng, ông tiếp tục cho hai cháu học đàn. Ngoài ra, ông Nghĩa dành ra hơn 30 triệu đồng mua âm thanh, nhạc cụ cho Trường -  Thọ vừa học vừa tập ở nhà.

Sau hơn một năm khổ luyện, đầu năm 2019, hai anh em Trường, Thọ đã thành thạo các bài ca cổ và tân nhạc, sẵn sàng nhận phục vụ văn nghệ theo yêu cầu những người yêu ca hát.

Số tiền bạn đọc hỗ trợ còn lại, mẹ Trường - Thọ, thuê 25 công đất (tương đương 25.000m2) để trồng lúa. Cũng may mắn, 2 năm trở lại đây công việc đồng áng mùa màng thuận mẹ Trường, Thọ lại gửi thóc gạo phụ giúp cho gia đình cậu Nghĩa để tiếp tục nuôi dạy hai cháu.

Hiện tại, Trường, Thọ không còn đến lớp học đàn. Những ngày không có lịch phục vụ văn nghệ, hai em tự luyện tập ở nhà. Đối với những bài nhạc mới, hai em tận dụng phần mềm hỗ trợ người khiếm thị trên điện thoại để vào kênh Youtube nghe và tập đàn theo.

Nguyễn Hành

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/duoc-ban-doc-nang-phim-dan-anh-em-song-sinh-mu-loa-bat-ngo-doat-huy-chuong-vang-20191127211102657.htm)

Tin cùng nội dung

  • Viêm nhiễm phụ khoa liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống, đặc biệt là ăn quá nhiều đồ ngọt.
  • Làm thế nào để giảm cân tự nhiên tại nhà? Chỉ với 1 chút giấm táo sử dụng hàng ngày có thể giúp chị em giảm cân hiệu quả và dễ dàng hơn bao giờ hết.
  • BS. Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sinh non bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, Trung tâm đã phẫu thuật thành công cho cặp song sinh non tháng 24 tuần tuổi (có cân nặng 500g và 600g). Hiện sức khỏe của cặp song sinh này ở tình trạng tốt, và được xuất viện về nhà.
  • Thời gian gần đây, việc nhiều bài đăng bằng Tiếng Việt trên các trang Facebook Fanpage nổi tiếng xuất hiện không khỏi làm cộng đồng người dùng mạng xã hội này thích thú.
  • Trong những ngày tết, dù bao bận bịu, trên Facebook của bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vẫn chia sẻ tâm sự, cập nhật tình hình sức khỏe của hai bé Long - Phụng, cặp song sinh vừa được tách rời vào cuối năm 2013.
  • Tôi yêu nhất hai người. Một là anh trai đã hy sinh tất cả vì tôi. Người còn lại chính là em. Thế nhưng anh trai tôi lại yêu em, yêu rất nhiều, nhiều như tôi vậy.
  • S*x là một trong những yếu tố để duy trì hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên 25 điều về S*x sau đây có thể bạn chưa biết đầy đủ.
  • Sự kiện nổi bật nhất của thể thao nước ta sau thất bại ở AFF Cup hẳn là việc Ánh Viên giành 18 huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc.
  • Quế dồi dào canxi, chất xơ, sắt, flavanol, mangan, và một số chất chống oxy hóa nên có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.
  • Có rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh, ngoài lý do trục trặc trong bộ máy vận hành còn có một kẻ âm thầm, không dấu hiệu, lặng lẽ và rất bất ngờ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY