Khoa học hôm nay

Hà Nội chủ động ứng phó thời tiết, thiên tai thời gian tới

(HNMO) - Trong tháng 10, Hà Nội có thể bị ảnh hưởng bởi 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, 1-2 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Để giảm tổn thất do thiên tai gây ra, cơ quan phòng, chống thiên tai Hà Nội yêu cầu các địa phương lưu ý triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

(HNMO) - Trong tháng 10, Hà Nội có thể bị ảnh hưởng bởi 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, 1-2 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Để giảm tổn thất do thiên tai gây ra, cơ quan phòng, chống thiên tai Hà Nội yêu cầu các địa phương lưu ý triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo, đêm nay (3-10) và sáng mai, hà nội có lúc mưa rào và dông. trưa và chiều mai (4-10), thành phố hà nội giảm mây, có lúc hửng nắng; thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-31 độ c.

Hình thế thời tiết nêu trên tại hà nội còn duy trì đến hết ngày 6-10. do áp cao lạnh lục địa tăng cường khá mạnh nên từ ngày 7 đến 10-10, hà nội mưa, có nơi mưa to và rải rác có dông; gió đông bắc cấp 3; se lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ trong ngày 10-10, dao động ở mức 22-26 độ c.

Cơ quan Khí tượng thủy văn nhận định, trong tháng 10, trên Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; trong đó, 1 cơn có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, hà nội có thể xảy ra 1-2 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kèm nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. đặc biệt, trong tháng có khả năng xảy ra 2-3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến thành phố hà nội...

Trên các sông: Hồng, Đà, Đuống, đoạn qua Hà Nội có khả năng xuất hiện 1 trận lũ với biên độ nước lên 1-2m, đỉnh lũ ở mức dưới báo động lũ cấp I; riêng sông Đáy có thể xuất hiện 1-2 trận lũ với biên độ lũ lên 1,5-2,5m...

Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra, chiều 3-10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, sự cố và thường xuyên thông tin, cảnh báo đến các cấp chính quyền và người dân; tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm đời sống nhân dân theo hướng linh hoạt, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, đơn vị...

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã theo dõi, kịp thời phát hiện sự cố hư hỏng, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, công trình thủy lợi và phòng, chống thiên tai. Chủ động vận hành hiệu quả, an toàn các hồ chứa, công trình thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước...

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố đê điều, thủy lợi bị hư hỏng bởi thiên tai trên địa bàn; rà soát, bảo đảm công tác chuẩn bị, huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện và các mặt hàng lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, cây, con, giống theo phương châm "bốn tại chỗ" để thực hiện nhiệm vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, bảo đảm đời sống nhân dân...

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1043742/ha-noi-chu-dong-ung-pho-thoi-tiet-thien-tai-thoi-gian-toi)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY