Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hải Phòng: Hoàn thành cưỡng chế hơn 500 ha nuôi ngao trái phép

Sáng ngày 9/9, UBND quận Hải An (Hải Phòng) thông tin việc cưỡng chế, di dời 21 chòi canh ngao, tháo dỡ cọc tiêu trên 500 ha nuôi ngao trái phép tại khu vực biển quận Hải An đã hoàn thành.

Theo kế hoạch, buổi cưỡng chế được thực hiện trong 3 ngày từ 8 - 10/9. tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 ngày, việc cưỡng chế, di dời 21 chòi canh, tháo dỡ cọc tiêu trên các bãi ngao tại 13 điểm vi phạm của 12 hộ dân nuôi thả ngao trái phép trên mặt nước biển trên địa bàn quận hải an đã hoàn thành.

Việc nuôi thả ngao tự phát tại khu vực biển trên địa bàn quận Hải An có từ những năm 90 thế kỷ trước. Ban đầu, các hộ dân nuôi thả ngao tại các bãi bồi ven sông, ven biển có diện tích vài ha. Đến năm 2022, có tới 726 ha mặt nước biển, là các bãi bồi thuộc địa giới hành chỉnh biển các phường Tràng Cát, Đông Hải 2 được người dân tự sử dụng làm bãi nuôi thả ngao.

Khu vực bãi bồi ven biển quận Hải An được “dọn” sạch các chòi canh ngao.

Theo xác định của ubnd tp hải phòng, việc nuôi thả ngao tự phát, không theo quy hoạch phát triển ngành thuỷ sản đã xâm hại khu vực cấp phép khai thác cát, làm mất ngư trường khai thác thuỷ sản truyền thống của ngư dân, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tp hải phòng. từ những vi phạm này, ubnd tp hải phòng có văn bản yêu cầu ubnd quận hải an phải di dời, giải toả việc nuôi ngao trái phép tại khu vực biển quận hải an để trả lại ngư trường truyền thống cho ngư dân, trả lại diện tích đã cấp quyền khai thác khoáng sản cát.

Tháng 6/2022, ubnd quận hải an đã thực hiện cắm 26 phao tiêu, dựng 4 chòi canh xác định ranh giới khu vực biển. đồng thời vận động được 15/28 hộ nuôi ngao trái phép tháo dỡ chòi canh, thu hoạch ngao, trả lại hơn 107 ha mặt nước biển bị vi phạm. 12 hộ dân đang sử dụng trái phép hơn 500 ha tại 13 vị trí trên khu vực biển này không chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tự di dời, tháo dỡ công trình, thu hoạch ngao trên diện tích mặt nước vi phạm khiến ubnd quận hải an phải thực hiện quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả.

Liên quan đến việc cưỡng chế di dời, giải toả hoạt động nuôi ngao trái phép trên địa bàn quận hải an, ngày 8/9/2022, tp hải phòng có văn bản cho phép các hộ dân được tận thu ngao tại khu vực cưỡng chế. cụ thể, đối với hơn 68 ha nuôi ngao trái phép chồng lấn các mỏ cát, các hộ dân có thời hạn đến 20/9 phải hoàn thành việc thu hoạch, di dời ngao ra khỏi khu vực này. các khu vực nuôi ngao tự phát còn lại, các hộ dân có thời hạn đến 30/10 phải hoàn thành việc thu hoạch ngao, bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương quản lý. sau thời hạn trên, tp hải phòng không chịu trách nhiệm về việc thu hoạch ngao tại các diện tích nuôi ngao trái phép trên địa bàn quận hải an.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/hai-phong-hoan-thanh-cuong-che-hon-500-ha-nuoi-ngao-trai-phep-5696151.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY