Kinh tế xã hội hôm nay

Hỗ trợ tư vấn trực tiếp về hôn nhân, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên website Sở VHTTDL Đồng Nai

(Tổ Quốc) - Nhằm cung cấp kiến thức cần thiết xây dựng gia đình hạnh phúc và phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã xây dựng Góc tư vấn về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân trên trang thông tin điện tử của Sở.

Nhằm cung cấp kiến thức cần thiết xây dựng gia đình hạnh phúc và phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã xây dựng Góc tư vấn về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục tiền hôn nhân trên trang thông tin điện tử của Sở.

Theo đó, góc tư vấn bao gồm các mục: Văn bản quy định liên quan đến công tác gia đình cung cấp các văn bản, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục đời sống gia đình, các nội dung liên quan đến giáo dục tiền hôn nhân; Chia sẻ các bài viết, hình ảnh, thông tin của các cộng tác viên và bạn đọc liên quan đến giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân; phòng, chống bạo lực gia đình; liên kết tin tức cấp Bộ, cấp tỉnh về lĩnh vực gia đình. Đặc biệt, Mục tư vấn gia đình có phần liên hệ tư vấn nhằm hỗ trợ các trường hợp có nhu cầu liên hệ trực tiếp.

Theo các chuyên gia tâm lý những năm gần đây tỷ lệ ly hôn xanh - một khái niệm mới chỉ những cuộc hôn nhân "sớm nở tối tàn" có xu hướng ngày càng tăng cao, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, có nguyên nhân chính là do chưa tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn, chưa được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để bước vào hôn nhân bền vững, hạnh phúc. Nhận thấy trang bị kiến thức và tư vấn tiền hôn nhân có ý nghĩa quan trọng, giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi bước vào cuộc sống hôn nhân Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã triển khai nhiều mô hình mới nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Trong đó, có xây dựng góc tư vấn trên Website Sở

Góc tư vấn góp phần cung cấp kiến thức cần thiết xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình (giữa vợ và chồng; giữa cha mẹ và con cái; giữa người cao tuổi và con cháu...) và hỗ trợ tư vấn trực tiếp về hôn nhân, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Nhằm triển khai, thực hiện sâu rộng và có hiệu quả Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Đề án phát huy giá trị các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình; thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình. Xem đây là giải pháp để xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững và phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo Sở VHTTDL Đồng Nai, hoạt động trong lính vực gia đình 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể, Sở VHTTDL Đồng Nai đã thực hiện 1.400 cờ các loại, cấp phát 38.000 tờ rơi tuyên truyền các ngày lễ. Phối hợp Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai thực hiện 04 bài viết, 03 phóng sự trên Báo và Đài. Thực hiện tập san tổng kết 20 năm triển khai, thực hiện Phong trào và tổng kết 5 năm triển khai Đề án truyền thông phát triển Phong trào;

Tham mưu UBND tỉnh các nội dung: Bộ tiêu chí "Khu nhà trọ văn hoá" ; Chỉ thị Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020...

Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3; liên hoan các Câu lạc bộ "Nam giới nói không với bạo lực gia đình" nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; tổ chức cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi về đề tài gia đình chủ đề "Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ"; nâng cấp và triển khai phần mềm cập nhật báo cáo thông tin về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020 (ứng dụng phần mềm trực tuyến).

Hướng dẫn các huyện, thành phố duy trì hoạt động của mô hình, các câu lạc bộ gia đình, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có: 793 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 1007 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 59 CLB nam giới nói không với bạo lực gia đình; 1.150 địa chỉ tin cậy cộng đồng; 170 điểm tạm lánh bạo lực gia đình.

Thủy Bích (t/h)

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/ho-tro-tu-van-truc-tiep-ve-hon-nhan-gia-dinh-va-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-tren-website-so-vhttdl-dong-nai-20200825095835465.htm)

Tin cùng nội dung

  • Ở các nước phát triển, khám sức khỏe tiền hôn nhân là một việc làm bắt buộc. Bởi đây là một việc làm mang lại lợi ích lớn không chỉ về sức khỏe sinh sản nói riêng mà còn cả thể chất lẫn tinh thần cho cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng tương lai.
  • Mạng xã hội phát triển, chi phí để lập một trang web cũng hết sức rẻ, thủ tục đơn giản, nên ngày càng xuất hiện nhiều trang thông tin điện tử ra đời với mục đích tư lợi cá nhân...
  • Trong T*nh d*c, thô lậu có thì thanh tao cũng có, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, không ai cấm người trong cuộc thi vị hóa chăn gối, nhưng đôi khi cách xử sự “thoát tục” thái quá với nó lại gây ra lắm sự phiền.
  • Âu phải chăng nhiều đàn ông Việt có nhu cầu lấy vợ thật “ngược đời”.....
  • Em đã 39 tuổi, chưa từng quan hệ T*nh d*c. Gần đây em và bạn trai lần đầu tiên ân ái (chỉ bên ngoài). Em thấy rất lạ, sao hai cánh tay em tê không cử động được khi nhũ hoa được hôn?
  • Sau khi ly hôn, chồng cũ bỗng trở nên tử tế với mẹ con em. Em đã rất xúc động và tái hợp nhưng mọi chuyện lại tồi tệ hơn cả ngày trước.
  • Tình trạng bạo lực ở giới trẻ, gây không ít quan ngại cho các bậc phụ huynh và cộng đồng. Những trận ức hiếp bạn trang lứa ngày càng nhiều, và hình thức gây hấn cũng càng nham hiểm và nguy hại hơn. Vì sao những thanh thiếu niên này lại chọn gây hấn, thay vì ôn hòa và thù ghét, thay vì tử tế?
  • Chuẩn bị một cơ thể lành mạnh để tiến tới hôn nhân an toàn, hạnh phúc là ước muốn của tất cả mọi người.
  • Nhiều người cho rằng chăm sóc sức khỏe sinh sản là việc làm chỉ dành cho những phụ nữ đã lập gia đình. Nhưng trong thực tế, việc chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân là việc làm rất cần thiết,
  • Bạo lực với bạn tình hoặc trẻ em là một tội ác. Theo CDC, 1/4 phụ nữ và 1/9 nam giới ở Mỹ là nạn nhân của bạo lực gia đình ít nhất 1 lần trong đời. Lạm dụng có thể xảy không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, mức thu nhập hay tôn giáo. Những người bị hại không phải là nguyên nhân của bạo lực. Rượu và các loại Thu*c gây nghiện không trực tiếp gây ra sự lạm dụng mặc dù chúng có thể làm tình hình tệ hơn. Hãy tìm nơi trú ẩn khẩn cấp và tìm người hỗ trợ kịp thời.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY