Kinh tế xã hội hôm nay

Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Ngày 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành trọng tâm cho công tác xây dựng pháp luật...
Ngày 20/10, Kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa xiii chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành trọng tâm cho công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp 2013; giám sát, đánh giá, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước.

Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối năm, kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Đây là thời điểm cả nước đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 và 5 năm 2011-2015, triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào năm 2016. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 18 dự án luật, nhiều nghị quyết; cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được xác định là một nội dung trọng tâm với số lượng lớn các dự án luật nhằm tiếp tục triển khai, sớm đưa Hiến pháp vào cuộc sống. Quốc hội sẽ xem xét các Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016-2020 và ban hành nghị quyết của Quốc hội về các nội dung này. Đồng thời, Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021; thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và phê chuẩn Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Tổng Thư ký Quốc hội. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan dành thời gian, công sức tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện chu đáo các nội dung trình Quốc hội theo chương trình, tiến độ đã xác định; các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Điểm mới trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Liên quan đến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nét mới tại kỳ họp lần này là việc tất cả các thành viên Chính phủ sẽ có mặt trong 2,5 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp vào giữa tháng 11. Theo đó, các thành viên Chính phủ sẽ báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết chất vấn của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Sau đó, các ủy ban sẽ đọc các báo cáo thẩm tra các báo cáo này. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ xem xét cam kết của các Bộ trưởng, Tư lệnh ngành đã hứa trong cả nhiệm kỳ được triển khai thực hiện như thế nào, cái nào đã hoàn thành, cái nào chưa. Căn cứ vào đó, các đại biểu sẽ chất vấn những vấn đề còn băn khoăn, những vấn đề các thành viên Chính phủ cam kết nhưng chưa thực hiện. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thực hiện chất vấn các vấn đề liên quan tới lĩnh vực tư pháp trong cả nhiệm kỳ quốc hội khóa xiii với sự tham gia của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần này. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, hoạt động chất vấn sẽ là một sự khác biệt lớn tại Kỳ họp thứ 10 này. Mặc dù vẫn chỉ diễn ra trong 2,5 ngày nhưng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ XIII đến năm 2015. Tại các phiên chất vấn này, tất cả các thành viên Chính phủ sẽ đều phải có mặt và làm rõ các chất vấn của đại biểu Quốc hội xung quanh việc thực hiện những “lời hứa” của mình từ đầu nhiệm kỳ.

Trước phiên khai mạc, các vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội đã họp phiên trù bị, thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình làm việc của kỳ họp.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày; Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và khái quát kết quả 5 năm 2011-2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016… Ngày 21/10, Quốc hội sẽ nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi)…

Hoàng Dương - Anh Tuấn

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-khai-mac-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiii-19548.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY