Khoa học hôm nay

Khám phá cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp tại Thác Ankroet Tuyệt tình cốc thứ 2 ở Đà Lạt

So với những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt, thác Ankroet vẫn có khá lạ lẫm so với du khách. Thác Ankroet được ví von là Tuyệt tình cốc thứ 2 ở Đà Lạt bởi nơi đây sở hữu nét đẹp hoang sơ rất riêng cùng với khung cảnh thơ mộng khiến bao người say lòng.

Thác Ankroet cách trung tâm TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 12km về phía Tây Bắc. Dòng thác này thuộc quần thể hồ Đan Kia - suối Vàng, nằm ngay dưới chân núi Lang Biang.

Cái tên thác Ankroet được người Pháp đặt bởi khi nhắc đến đây người ta sẽ nghĩ ngay đến một nơi hoang sơ cùng cốc, thanh bình, suối reo rì rào suốt ngày đêm

Nằm sâu giữa đại ngàn cao nguyên, thác Ankroet vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Những mỏm đá cheo leo, những dòng thác chảy từ thượng nguồn vượt qua những lớp đá nhấp nhô rồi đổ vào lòng hồ rộng lớn.

Nước đổ về thác Ankroet bắt nguồn từ mạch nước ngầm trên núi Lang Biang. Tuy là thác lớn nhưng Ankroet vẫn giữ được nét thơ mộng, hùng vĩ với những dòng nước trắng xóa, tươi mát giữa rừng cây bạt ngàn.

Thác Ankroet được nhiều du khách ví như là Tuyệt tình cốc phiên bản thứ hai bởi nơi đây sở hữu một vị thế hoàn hảo cùng không gian rộng lớn bốn bề.

Khu vực nước hồ trong veo, xanh màu ngọc bích.

Thác Ankroet vẫn có khá lạ lẫm so với du khách. Hầu hết chỉ có người bản địa mới biết đường vào thác.

Được biết, tốc độ nước chảy tại thác Ankroet khá mạnh nên từ xa xưa, chính phủ Pháp đã chọn nơi đây để xây nhà máy thủy điện đầu tiên tại Đà Lạt và cung cấp điện cho toàn thành phố.

Công trình này mang lối kiến trúc độc đáo kết hợp giữa kiểu kiến trúc công xưởng của thế kỉ XX cùng lối kiến trúc đá của miền Tây nước Pháp. Thủy điện Ankroet còn là một công trình có bề dày lịch sử và là dấu mốc quan trọng đối với ngành thủy điện Việt Nam.

Tuy là chỉ là một thác nước to lớn, hùng vĩ với dòng nước trắng xóa mạnh mẽ nhưng thác Ankroet vẫn giữ được nét thơ mộng, trong xanh đầy vẻ trữ tình với những rừng cây bạt ngàn quay quanh.

Tuy khu vực thác Ankroet chưa được đầu tư về khu du lịch nhưng đây thật sự là những nơi đẹp ở Đà Lạt để mọi người picnic, cùng nhau nướng những món ăn thơm ngon, tổ chức các buổi team building với các trò chơi như lội suối, tìm mật thư hay đơn giản là chỉ để hóng gió, trò chuyện cùng nhau giữa thiên nhiên bao la rộng lớn.

Thác Ankroet cực đẹp vẫn giữ nguyên được những nét thơ mộng, hoang dại đến bất ngờ.

Những năm gần đây, một số tour khám phá Thác Ankroet được xây dựng. Tuy nhiên khu vực này khá nguy hiểm nên chưa được cấp phép khai thác.

Theo Nam Nguyễn/Báo Tổ quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-kham-pha-canh-sac-thien-nhien-tuyet-dep-tai-thac-ankroet-tuyet-tinh-coc-thu-2-o-da-lat-697994.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY