Kinh tế xã hội hôm nay

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

MangYTe - Lễ an táng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), lúc 14h ngày 15/8.

Thi hài nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, an nghỉ bên nhiều vị lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Lúc 14h05, đội danh dự chuyển linh cữu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu vào vị trí, sau đó lần lượt các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến... thả nắm hoa xuống linh cữu.

Trước đó, lễ truy điệu đã được tổ chức vào hồi 12h30 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), hội trường Thống nhất (TP HCM) và hội trường 25B đường Quang Trung (TP Thanh Hóa).

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: VOV

Mở đầu lễ truy điệu, Trưởng ban Tổ chức lễ tang - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giới thiệu tiểu sử, quá trình hoạt động Cách mạng và những cống hiến của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Ông nhấn mạnh: "Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Dân tộc, được tặng thưởng huân chương Sao Vàng cao quý, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương khác."

Cũng theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trong 2 ngày diễn ra Lễ viếng, đã có 946 đoàn với hơn 11.000 người đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hà Nội, TP.HCM và Thanh Hóa.

27 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 1 đoàn, đại diện cho hơn 70 sứ quán và tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam. Nhiều bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn đến Đảng, Nhà nước và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh:VnExpress

12h40, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Ban tổ chức lễ Quốc tang đọc lời điếu.

12h50, đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, các đoàn quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng bày tỏ niềm tự hào và xin hứa sẽ sống đúng như những lời cha đã dạy; Mong ông thanh thản về với cõi vĩnh hằng - nơi đó không còn chiến tranh, luôn ấm tình đồng đội và cha ông đã để lại dấu ấn của những năm tháng cống hiến không mệt mỏi.

13h00, kết thúc lễ truy điệu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc VN và các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại diện, các tổ chức quốc tế đi quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để tiễn biệt ông lần cuối.

Chuẩn bị đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ - Ảnh: Tuổi trẻ

Tiếp đó, lễ di quan bắt đầu diễn ra ở Nhà tang lễ quốc gia. Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, đội tiêu binh mặc trang phục trắng, đeo khẩu trang, chuyển di ảnh và linh cữu nguyên Tổng bí thư ra cỗ linh xa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi hai bên, đặt tay lên linh cữu. Nhiều vị lãnh đạo và gia quyến đi phía sau.

13h15, đoàn xe lễ tang và linh xa chuyển bánh chầm chậm rời Nhà tang lễ quốc gia.

13h55, sau khi đi qua các tuyến phố nội thành, đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến nghĩa trang Mai Dịch. Đoàn xe dừng trước khu vực chuẩn bị lễ đài.

Di ảnh của ông được rước tới trước lễ đài, 12 sỹ quan trong đội tiêu binh hạ linh cữu xuống khỏi cỗ linh xa.

Người dân Hà Nội tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Zing

Người dân, học sinh, các đoàn thể, lực lượng vũ trang... đã có mặt, trang nghiêm chờ đón linh cữu và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về với đất mẹ - nơi an nghỉ cuối cùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại TP HCM, lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trang trọng tại hội trường Thống Nhất.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên... cùng nhiều vị lãnh đạo và cán bộ, nhân dân thành phố dự lễ truy điệu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dự lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: VnExpress

Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, một màn hình lớn được lắp đặt gần khu vực hội trường chính để các đoàn thể, sở ngành, cựu chiến binh... cùng theo dõi lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại Thanh Hóa, từ sáng nay 15/8, hàng trăm người dân và lãnh đạo tỉnh dự lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường 25B TP Thanh Hóa.

Lễ tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức theo nghi thức quốc tang; lễ viếng diễn ra từ 8h ngày 14/8 đến trưa nay. Ban lễ tang gồm 35 thành viên, do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Hương Ly (th)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/le-an-tang-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-20200815144549148.htm)

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY