Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Loại quả đã khiến bao phen khóc cười lẫn lộn vì hình thù trông giống mít nhưng không phải, bù lại là có thể chế biến thành khối món ngon

Khối người đã bị lừa vì tưởng đây là quả mít!

Ở Việt Nam và trên thế giới có một vài loại trái cây có hình dáng bên ngoài khá tương đồng, xét theo tổng quát còn giống nhau tới 90%, tuy vậy vẫn là hai loại quả khác biệt về phần ruột bên trong, cũng như công dụng và cả cách ăn. Trường hợp của quả mít và quả sake là một ví dụ điển hình.

Đã có không biết bao nhiêu vụ việc khóc cười lẫn lộn diễn ra vì dân tình nhầm quả sake với quả mít. “Kịch bản” phổ biến nhất là đi mua mít về ăn bổ ra rồi mới biết là bị lừa… Thực chất sake là một loại quả hoàn toàn ăn được, lại còn rất bổ dưỡng, chế biến được thành nhiều món ngon. Tại Việt Nam, ở một số địa phương, quả sake rất được ưa chuộng trong ẩm thực đời thường, nhưng vẫn có nhiều người, nhiều nơi chưa biết đến loại quả này nên mới bị nhầm lẫn.

Loại quả đã khiến bao phen khóc cười lẫn lộn vì hình thù trông giống mít nhưng không phải, bù lại là có thể chế biến thành khối món ngon - Ảnh 1.

Quả sake.

Sake là một loại quả rất được ưa chuộng tại Malaysia, còn ở Việt Nam, sake có nhiều ở vùng Tây Nam Bộ. Về bên ngoài chúng rất giống quả mít, thường có hình dáng như quả trứng, có hoặc không có hạt, sau lớp vỏ là toàn bộ phần thịt trắng có thể ăn được. Không chỉ nhiều protein, chất bổ dưỡng mà sake còn có vị ngọt và dẻo vừa phải, ăn không bị ngấy tinh bột nên rất hợp để chế biến món ăn. Sake thường được sử dụng như một loại rau quả hơn là trái cây.

Loại quả đã khiến bao phen khóc cười lẫn lộn vì hình thù trông giống mít nhưng không phải, bù lại là có thể chế biến thành khối món ngon - Ảnh 2.

Bên trong sake toàn bộ là phần thịt trắng ăn được bám quanh cuống.

Nói về độ sáng tạo trong ẩm thực của người Việt thì quá đỉnh rồi. Ở miền Nam Việt Nam, người dân nghĩ ra nhiều cách chế biến quả sake thành các món rau, món tinh bột trong bữa ăn như canh sake nấu sườn, sake chiên, bánh bột mì sake, chè sake, salad sake… Tại Sài Gòn, sake chiên rồi lắc với xí muội, phô mai còn là món ăn vặt đường phố hấp dẫn, tương tự như khoai lang/ khoai tây lắc.

Đủ món chế biến từ quả sake của người Việt.

Để phân biệt sake với mít và tránh những phen dở khóc dở cười cũng không phải là khó. Lá sake thường to hơn lá mít, quả cũng không có kích thước nặng bằng (sake 2 kg là cùng, mít có thể nặng đến cả tạ). Phần gai của sake không nhọn bằng cứng bằng mít.

Loại quả đã khiến bao phen khóc cười lẫn lộn vì hình thù trông giống mít nhưng không phải, bù lại là có thể chế biến thành khối món ngon - Ảnh 4.

Lá sake to hơn lá mít.

Cuối cùng, nếu có mua nhầm mít với sake thì cũng đừng vội vứt đi, lên mạng Google một chút, xác định đó là sake thì cứ thái ra chiên, luộc, nấu canh đủ món để thử thôi!

Nguồn và ảnh: Tổng hợp.

Theo Trí Thức Trẻ

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/loai-qua-da-khien-bao-phen-khoc-cuoi-lan-lon-vi-hinh-thu-trong-giong-mit-nhung-khong-phai-bu-lai-la-co-the-che-bien-thanh-khoi-mon-ngon-20200428100637628.chn)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy hay dân gian thường gọi đùa là tào tháo đuổi khiến cho người mắc bệnh vô cùng khó chịu. Nguyên nhân gây ra chứng bệnh này đôi khi là do việc uống Thuốc kháng sinh.
  • Nhiều người có sở thích ăn đồ nóng vì cho rằng ăn “toát mồ hôi” mới khỏe, mới ngon. Nhưng ít người biết rằng thói quen này có thể khiến mình dễ bị mắc bệnh ung thư thực quản.
  • Mangyte ơi, Tôi muốn đến khám bệnh tại BV Tai Mũi Họng TPHCM nhưng nhà ở xa và công việc bận rộn, không có thời gian để chờ khám. Có cách nào đặt lịch hẹn khám bệnh với bác sĩ trước không thưa Mangyte? Kính mong Mangyte giúp đỡ tôi. Chân thành cảm ơn quý báo. (Kiều Trang - Củ Chi, TPHCM)
  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
  • Sứa và các món ăn từ sứa như canh sứa, nộm sứa rất quen thuộc trong sổ tay ẩm thực của những người sành ăn. nhưng tác dụng chữa bệnh của con sứa thì nhiều người còn chưa biết.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY