1. Nước tiểu có màu vàng
Buổi sáng nếu thấy nước tiểu có màu vàng thì cần xem xét khả năng giải độc của gan, lúc này cần đến bệnh viện để thăm khám kịp thời.
2. Tiêu chảy
Nói chung buổi sáng ngủ dậy chúng ta đều có cảm giác muốn đi vệ sinh, tuy nhiên, nếu bạn thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và vẫn thường xuyên bị tiêu chảy vào buổi sáng thì không còn là vấn của tiêu hóa. Lúc này bạn cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra tình trạng của gan.
3. Mệt mỏi vào buổi sáng
Nếu bạn ngủ cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy rất mệt, đây là vấn đề của gan.
Nếu sáng ngủ dậy có những biểu hiện trên bạn nên đến bệnh viện để khám sức khỏe, thường thì bạn nên chú ý đến chế độ ăn uống, uống nhiều nước, thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể, bồi bổ gan.
Gan là cơ quan bài tiết của cơ thể con người, nếu có vấn đề gì trong cơ thể không đào thải ra ngoài được lâu ngày sẽ gây hại cho cơ thể, vì vậy cần tránh ăn cay để không làm giảm chức năng gan, tránh tổn thương gan nặng hơn.
Một số thực phẩm tốt cho gan:
Ăn nhiều glycoside loãng
Đối với những người gan kém thì chế độ ăn uống hàng ngày càng đặc biệt quan trọng, y học cổ truyền thường nói cần phải ăn loãng. Glycoside quý hiếm giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện hoạt động của gan, bồi bổ gan và giải độc, ngăn ngừa các bệnh về gan, không chỉ tăng tốc độ chữa lành và đảo tế bào gan, còn có thể thúc đẩy tăng sinh tế bào gan, ngăn ngừa tổn thương gan do viêm gan, xơ gan và cải thiện khả năng giải độc, giải độc của gan.
Uống nhiều nước hơn
Uống nhiều nước rất tốt cho cơ thể con người, có thể thải các chất cặn bã trong cơ thể ra ngoài, có tác dụng thanh lọc mạch máu và giảm tác hại của quá trình trao đổi chất và độc tố cho gan.
Uống nhiều nước rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn uống vào thời điểm không thích hợp, nó có thể gây hại cho cơ thể con người, đặc biệt là gan.
Bạn phải nhớ không uống quá nhiều nước vào buổi tối. Do đó, tốt hơn hết bạn nên uống ít nước vào buổi tối, và ngay cả khi bị khô miệng, bạn cũng nên ăn một chút hoa quả.
Uống nước như thế nào là tốt cho gan còn tùy thuộc vào tình trạng gan bị tổn thương hay không và mức độ tổn thương.
Nếu một người khỏe mạnh uống nhiều nước hơn sẽ có lợi cho việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giải độc gan, còn nếu có các vấn đề về chức năng gan và tổn thương nhẹ thì uống nhiều nước cũng có lợi.
Tuy nhiên, khi gan bị tổn thương nặng, xơ gan, giảm albumin máu hoặc tăng áp lực tĩnh mạch thì nên hạn chế lượng nước tiêu thụ hàng ngày và xác định lượng nước uống hàng ngày theo lượng nước tiểu.
Hạ Thảo