Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Nắng nóng cường độ cao trên cả nước, có nơi trên 39 độ C

(MangYTe) - Dự báo thời tiết ngày 26/4, nhiều nơi ở miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng nắng nóng cục bộ với mức trên 36 độ C.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (26/4), khu vực phía tây bắc bộ, khu vực bắc và trung trung bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ c. riêng vùng núi của bắc và trung trung bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ c. độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. thời gian có nhiệt độ trên 35 độ c từ 12-17h. 

Khu vực tây nguyên và nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ c.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ.

 Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/4:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, riêng vùng núi phía Tây 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nang-nong-cuong-do-cao-tren-ca-nuoc-co-noi-tren-39-do-c-121687.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY