Nội tiết hôm nay

Nội tiết là chuyên khoa trực thuộc lĩnh vực nội khoa, đảm nhận khám, chẩn đoán và chuyên trị với tính chất theo dõi lâu dài dựa trên đặc tính bệnh - là các bệnh lý mãn tính liên quan đến tình trạng rối loạn chức năng của hệ thống nội tiết và các hormon. Các bệnh thường gặp bao gồm: tiểu đường, rối loạn tuyến giáp, rối loạn cholesterol, tuyến yên và tuyến thượng thận, các rối loạn hormone sinh sản, hạ đường huyết, chậm phát triển, huyết áp thấp, cường tuyến giáp, viêm tuyến giáp, ung thư tuyến giáp, bệnh Grave-Basedow, loãng xương, viêm xương biến dạng, còi xương và chứng nhuyễn xương, rối loạn tuyến yên, u tuyến yên, rối loạn tuyến thượng thận,...

Nấu cơm xong thì hôn mê rồi Tu vong: Nguyên GĐ BV Nội tiết cảnh báo bệnh nguy hiểm ngày Tết

Đối với bệnh nhân đái tháo đường, kỳ nghỉ Tết nguyên đán là một cửa ải và thậm chí đã có những người không thể bước qua được nó.

Tu vong vì hạ đường huyết

PGS Tạ Văn Bình – nguyên giám đốc Bệnh viện Nội Tiết trung ương cho biết, ông đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân bị đái tháo đường và đã cướp đi sự sống của họ trong dịp Tết.

Người Việt còn quan niệm Tết là ăn chơi. Mặc dù hiện nay việc ăn uống Tết không nặng nề lắm, ăn uống hàng ngày nhưng ngày Tết mọi sinh hoạt đảo lộn hết khiến bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ hạ đường huyết, Tu vong.

PGS Bình xót xa kể trường hợp của một bệnh nhân nữ do ông trực tiếp điều trị. Bệnh nhân người Hà Nội chỉ ngoài 40 tuổi. Trước Tết vẫn tới khám bác sĩ, kiểm tra đường máu và lấy đơn insulin về tiêm. Bác sĩ kê đơn insulin và tư vấn tiêm trước bữa ăn.

Nguy cơ hôn mê do hạ đường huyết

Sau khi, tiêm xong insulin bệnh nhân lại vội vàng nấu nướng cho cả gia đình mà quên không ăn gì dẫn tới hạ đường huyết cấp hôn mê và người nhà không cấp cứu kịp. Khi phát hiện ra người bệnh đã nguy kịch đưa đi cấp cứu đã muộn, toàn bộ não đã tổn thương.

Nếu chú ý, người bệnh chỉ cần nhớ tới bữa là phải ăn để tránh hạ đường huyết thì có thể đã không dẫn tới câu chuyện đau lòng.

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Bác sĩ Bình kể trường hợp bệnh nhân Đỗ Văn Trung (56 tuổi, gia đình cũng sống tại Hà Nội) mùng 3 Tết, ông về quê chơi đến nhà nào cũng uống chút mà quên không ăn gì. Ông Trung về nhà em trai ngủ đến khi gọi dậy đã bất tỉnh nhân sự do hôn mê hạ đường huyết. Cả gia đình vội vàng đưa lên bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Bình chia sẻ người bệnh vẫn còn chưa quan tâm thực sự tới bệnh của mình. Ngày Tết, bác sĩ gặp hai thái cực của người bệnh đái tháo đường: Thứ nhất mải uống, quên ăn; Thứ hai ăn quá nhiều gây tăng đường huyết.

Tuy nhiên, tăng đường huyết trong đái tháo đường không nguy hiểm bằng hạ được huyết. Vì đường huyết khi hạ có thể mất não sau 3 phút nếu không phải hiện kịp thời.

Hạ đường huyết là tình trạng xảy ra khi nồng độ đường trong máu quá thấp, dưới 3,9 mmol/l (<70mg/dl) dẫn tới cơ thể bị thiếu hụt glucose cho các hoạt động, gây nên các rối loạn cho cơ thể.

Làm gì để đi qua ngày Tết

Mấy năm gần đây, nhờ truyền thống, báo chí người bệnh nhận thức về bệnh đái tháo đường nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên, thực tế PGS Bình vẫn lo ngại vì bệnh đái tháo đường tăng hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là người bệnh bị đái tháo đường mà không biết mình mang bệnh.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây có những cơ sở khuyến cáo về chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng cho người đái tháo đường nguy hiểm thậm chí có người mất mạng vì nhịn ăn quá mức. Có bệnh nhân ngày Tết không chú ý ăn tinh bột, chỉ chú ý ăn nhiều chất đạm, bia rượu sẽ là điều tai hại gây ra nhiều biến chứng không có lợi cho bệnh.

PGS Tạ Văn Bình - nguyên Giám đốc Bệnh viện Nội tiết trung ương

    Chị em ăn gì để thêm hưng phấn?

  • Chuyên gia cảnh báo: Đừng nghĩ handmade là tốt, những nguy cơ tiềm ẩn từ thực phẩm handmade

  • Nuốt 2 con lươn để chữa táo bón, người đàn ông suýt ch*t

PGS Bình nhấn mạnh với bệnh đái tháo đường, Tết vui thì vui nhưng đừng quên uống Thu*c. Nếu có uống quá chén bia, chén rượu nhưng bệnh nhân vẫn uống Thu*c đầy đủ thì vẫn không hại bằng không uống Thu*c.

Trước đây người bệnh ăn uống theo kế hoạch, lập trình sẵn có ăn chính bữa sáng, ăn đủ bữa trưa, ăn nhẹ bữa tối. Nhưng ngày Tết người ta lại làm ngược lại, nhịp sinh hoạt hàng ngày đảo lộn. Có người đi chơi quên mang Thu*c, có người quên ăn… đủ các lý do có thể khiến người bệnh mất mạng trong dịp Tết.

PGS Bình nhấn mạnh ngày Tết để an toàn với bệnh nhân đái tháo đường cần tuân thủ điều trị. Đặc biệt, người bệnh dù có thể nào thì cũng phải thu xếp thời gian tăng vận động thể dục để đúng lộ trình.

Khi bệnh nhân cảm thấy mệt đột ngột, cảm giác chóng mặt, đau đầu, lo âu, cảm giác tay chân nặng nề, yếu, vã mồ hôi thường ở lòng bàn tay, trán, nách, hồi hộp đánh trống ngực, lo âu, hốt hoảng, mất bình tĩnh, run tay chân... cần nhanh chóng bổ sung đường có thể ăn bánh, ăn kẹo.

Nếu không đỡ cần uống tối thiểu 15g đường (3 miếng đường hoặc 3 thìa cafe đường pha trong 100ml nước). Tình trạng hạ đường huyết nặng cũng cần xử trí ban đầu như vậy rồi đưa bệnh nhân tới bệnh viện để xử trí cấp cứu nâng cao.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/nau-com-xong-thi-hon-me-roi-tu-vong-nguyen-gd-bv-noi-tiet-canh-bao-benh-nguy-hiem-ngay-tet-20200117223038845.htm)

Tin cùng nội dung

  • Em mới té xe bị chảy máu cùi chỏ. Mọi người khuyên đi chích ngừa uốn ván nhưng em không biết ngày tết thì nên đến đâu để chích ngừa? Các bệnh viện thì thứ 2 tuần sau mới làm việc. Nhờ Mangyte chỉ giúp. (Ngân Hà - TPHCM)
  • Xin chào Mangyte, Hiện tôi đang bị phình giáp đa hạt thùy trái, Mangyte có thể giúp tôi địa chỉ phòng khám của một số bác sĩ chuyên khoa Nội Tiết giỏi được không ạ? Tôi chân thành cảm ơn.
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Theo Đông y, nguyên nhân của bệnh là do uất nhiệt hóa hỏa, làm phần âm của các tạng phủ, (phế, vị, thận, vân vân), bị hao tổn.
  • Từ xưa đến nay, chữa bệnh đái tháo đường bằng ăn uống được coi là cách chữa cơ bản nhất, đó là thực hiện chế độ ăn kiêng theo yêu cầu của bác sĩ nhằm duy trì lượng đường cần thiết trong máu. Chế độ kiêng khem không có nghĩa chỉ được ăn một vài loại lương thực và thực phẩm mà là lựa chọn thực phẩm cung cấp đủ lượng calo cho cơ thể.
  • Thói quen đeo trang sức giả ngày Tết cho trẻ em từ lâu không chỉ làm đẹp, tạo phong cách thời trang mà còn biểu lộ ước mong của người lớn có một năm mới giàu sang, phú quý. Tuy nhiên…
  • Hạ đường huyết thường liên quan đến việc điều trị bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, một số tình trạng bệnh khác có thể gây hạ đường huyết.
  • Xét nghiệm dung nạp đường huyết, được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường týp 2, hoặc tình trạng rối loạn dung nạp đường huyết, tình trạng có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường.
  • Dân gian có câu “đói quanh năm, no 3 ngày tết”, để chỉ rằng dù trong năm có thiếu thốn đến mấy, nhưng 3 ngày tết vẫn phải no đủ để “lấy hên” cho một năm mới no ấm và đủ đầy.
  • Nền nhiệt thấp và mưa phùn ẩm, chế độ ăn uống sinh hoạt thả phanh ngày Tết chính là yếu tố khiến nhiều người dễ bị gặp phải những căn bệnh này.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY