Tâm sự hôm nay

Nên khám sớm để đề phòng vô sinh, hiếm muộn

Cách tốt nhất là mỗi người nên tự kiểm tra sức khỏe sinh sản để có thể phát hiện sớm tình trạng vô sinh, hiếm muộn, phát hiện càng sớm thì càng có khả năng chữa trị.
Nhận định này của ThS.BS.Hồ Mạnh Tường, Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sảnvô sinh tại Hội thảo quốc tế về hỗ trợ sinh sản - LIFE 2014 vừa tổ chức ở TP.HCM. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân của sự gia tăng đáng báo động của tỉ lệ hiếm muộnvô sinh ở Việt Nam (VN) hiện nay. ThS.BS.Hồ Mạnh Tường đã có một vài trao đổi xung quanh vấn đề nóng bỏng này.

- PV: BS có thể cho biết thực trạng của tình hình vô sinh, hiếm muộn tại VN hiện nay?

ThS.BS. Hồ Mạnh Tường: Hiện nay, dân số VN đã đạt đến mốc 90 triệu người. Do đó, sẽ là rất phi lý nếu cho rằng, tỉ lệ vô sinh, hiếm muộn đang khiến ngành Y tế VN lo lắng. Nhưng thực tế thì sao? VN trong 50 năm qua đã đạt được thành tựu đáng khích lệ trong việc giảm mức sinh từ 5 - 6 con/1 phụ nữ xuống còn 2 con (2012). Tuy nhiên, chính vì sự giảm sinh và sự du nhập lối sống “phóng thoáng” của khá nhiều bạn trẻ hiện nay trong cuộc sống hiện đại khiến cho vấn đề Ph* thai và vô sinh trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Trong khi đó, một trong những biến chứng lâu dài của việc nạo Ph* thai là gây vô sinh. VN hiện có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Vấn đề này đặt ra thách thức cho VN trong thời gian tới. Có lẽ, ngành dân số cần thay thế chỉ tiêu giảm sinh trong các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm bằng các chỉ tiêu khác phản ánh chất lượng dân số, nhằm tránh tình trạng sức khỏe sinh sản bị tổn thương.

hiếm muộn…, ThS.BS.Hồ Mạnh Tường cho biết.

PV: Theo BS, nguyên nhân của sự gia tăng đáng báo động của tỉ lệ hiếm muộn và vô sinh ở Việt Nam là gì?

ThS.BS. Hồ Mạnh Tường: Các nghiên cứu gần đây cho thấy, tỉ lệ vô sinh của VN đang ngày càng tăng lên và đặc biệt tăng lên do yếu tố thứ phát, liên quan đến các bệnh viêm nhiễm qua đường sinh sản, các bệnh do Ph* thai ở vị thành niên và thanh niên. Nữ giới khi mắc những bệnh này sẽ gây tắc vòi Tu vong, dẫn đến vô sinh. Trong khi nhiều nước khác trên thế giới, các trường hợp vô sinh của họ chủ yếu do béo phì, buồng trứng “lớn tuổi”.

Bên cạnh đó, ngày nay, trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ lập gia đình muộn, việc trì hoãn có con lâu dần cũng dẫn đến gia tăng tỉ lệ hiếm muộn.

Ngoài ra, dung nạp thực phẩm nhiễm hóa chất, hút Thu*c, uống rượu bia nhiều, ít vận động cũng ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch của nam giới, từ đó dẫn đến vô sinh.

Điều đáng nói là, ở VN, trước khi có con, các cặp vợ chồng thường tính đến chi phí, phương án chăm sóc con, ổn định cuộc sống mà không mảy may nghĩ tới điều cốt lõi nhất là sức khỏe sinh sản, để từ đó, có kế hoạch đi khám, phát hiện sớm vô sinh và điều trị kịp thời.

- PV: Với đánh giá của một bác sĩ chuyên khoa thì vô sinh có thể điều trị được không? Thời gian cũng như chi phí cho việc điều trị này trung bình hiện nay là bao nhiêu?

ThS.BS. Hồ Mạnh Tường: Hiện nay, việc điều trị vô sinh mất rất nhiều thời gian. Có những trường hợp nhẹ thì điều trị mất khoảng 1 - 2 tháng, tuy nhiên có không ít trường hợp nặng mất từ 5 - 7 năm và còn có nhiều phụ nữ rơi vào tình cảnh xót xa, mãi mãi không bao giờ được thực hiện thiên chức làm mẹ. Vấn đề nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì khả năng chữa khỏi càng cao nhờ các tiến bộ trong công nghệ hỗ trợ sinh sản. Theo đó, chi phí cho điều trị vô sinh cao hay thấp còn phụ thuộc vào giai đoạn phát hiện.

- PV: Các cặp vợ chồng có thể dựa vào những dấu hiệu nào để sớm nhận biết mình bị vô sinh và có phương pháp chữa trị sớm, thưa BS?

ThS.BS. Hồ Mạnh Tường: Vô sinh là tình trạng mà các cặp vợ chồng mong muốn có thai, sinh hoạt T*nh d*c đều đặn, không sử dụng bất kỳ một biện pháp Tr*nh th*i nào nhưng không có thai trong vòng 12 tháng. Nếu gặp phải vấn đề này thì phải nghĩ ngay đến khả năng vô sinh. Có hai dạng cơ bản của vô sinh: vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát. Vô sinh nguyên phát được định nghĩa là trong đó cặp vợ chồng chưa có thai lần nào. Vô sinh thứ phát là trong đó vợ chồng họ đã có ít nhất một lần mang thai, sinh sảy hoặc Ph* thai kế hoạch, rồi quá thời hạn một năm sau đó muốn có thai mà vẫn không có thai trở lại. Theo đó, tỉ lệ vô sinh ở nam và nữ là tương đương nhau.

Do đó, cách tốt nhất là mỗi người nên tự kiểm tra sức khỏe sinh sản để có thể phát hiện sớm tình trạng vô sinh, hiếm muộn, phát hiện càng sớm thì càng có khả năng chữa trị.

PV: Xin cám ơn BS về cuộc trao đổi này.

NAM TRÂN (thực hiện)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nen-kham-som-de-de-phong-vo-sinh-hiem-muon-12622.html)

Tin cùng nội dung

  • Theo các chuyên gia, hiện các ca vô sinh ở nam giới ngày càng trở nên phổ biến. Trong đó, lối sống và nhiều thói quen tiêu cực được xem là nguyên nhân chính.
  • Con cái là lộc trời cho nhưng nhiều cặp đôi chờ đợi mãi vẫn không có được cái của trời quý giá đó.
  • Hơn 10 năm tìm thầy chữa trị, ông Lưu Ngọc Thuận và bà Lưu Thị Phi (trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn không một lần được hưởng niềm vui được làm cha mẹ.
  • Vô sinh nam chiếm 50% trong các cặp vợ chồng trục trặc đường sinh nở. Có những yếu tố nội, ngoại khoa liên quan đến tình trạng vô sinh ở nam giới.
  • Vũ khí độc của cánh nam khoa chính là vi phẫu thuật để điều trị các trường hợp vô sinh do tắc ống dẫn tinh, tắc ống mào tinh, giãn tĩnh mạch tinh...
  • Nín nhịn tiểu khi bận việc, đang xem một trận bóng gay cấn hay đang họp… sẽ gây hại rất lớn cho sức khỏe.
  • Em rất muốn đi khám hiếm muộn tại Từ Dũ nhưng nghe người ta nói làm các xét nghiệm tốn kém lắm. Mong Mangyte cung cấp giúp em chi phí các loại xét nghiệm và thông tin cần thiết về khoa này. Cảm ơn nhiều ạ.(Tố Linh, 32 tuổi, Củ Chi, TPHCM),
  • Xin chào Mangyte, Em nghi ngờ mình có thể bị vô sinh. Mangyte làm ơn cho em hỏi em có thể đến đâu để khám, khi khám vô sinh thì cần làm những xét nghiệm gì và chi phí cho từng xét nghiệm là bao nhiêu? Em chân thành cảm ơn. Chúc Mangyte ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Xin chào!!! (V. Ng. - Đồng Nai)
  • Nếu bạn được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư khi còn là thanh-thiếu niên, việc cân nhắc về khả năng sinh sản sau này là rất quan trọng nếu bạn muốn có con
  • Vô sinh là một vấn đề khá phổ biến. Cứ khoảng 5 cặp vợ chồng thì có một cặp vô sinh mà vấn đề chủ yếu nằm ở người chồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY