Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Ngày 17/1, miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 17/1, khu vực miền Bắc nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức thấp, các tỉnh miền núi trời rét đậm, rét hại.
Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa:CAND.

Theo bảng nhiệt độ thực đo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 17/1, nhiệt độ đo thực tại Mẫu Sơn là 0,9 độ C, tại Tam Đảo là 5 độ C, tại Sa Pa là 4 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Dự báo ngày mai, miền bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. từ 19/1, miền nhiệt miền bắc tăng nhẹ, trời rét dài ngày.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hóa - Nghệ An từ 15-17 độ C, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi có gió giật cấp 6. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 23-26 độ C. Dự báo từ mai, mưa giảm ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi có gió giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

[Cảnh báo thời tiết rét buốt trong dịp Tết Nguyên đán 2023]

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/ngay-171-mien-bac-tiep-tuc-ret-dam-ret-hai-5707877.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY