Cây thảo một năm cao 30 - 50cm, mọc thành bụi. Lá có phiến thon, dài 5 - 8cm, rộng 1,5 - 3cm đầu nhọn dài, gốc nhọn, có lông nằm trên cả hai mặt; cuống 1cm; bẹ chìa có lông to và mỏng và tơ dài 1cm. Cụm hoa ở nách lá và ngọn nhánh; bông hẹp; hoa thưa đơn độc, trắng hay hồng. Quả bế 3 cạnh, mặt lõm, cao 2mm, màu đen, bóng.
Loài của Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Philippin, Inđônêxia. Ở nước ta có gặp ở vùng núi Lào Cai (Sapa) và Kontum.
Ở Vân Nam (Trung Quốc), người ta dùng toàn cây trị lỵ, viêm dạ dày ruột, ỉa chảy, phong thấp đau khớp xương, đòn ngã ứ đau, tử cung xuất huyết. Dùng ngoài trị rắn độc cắn, mẩn ngứa ngoài da.
Nguồn: Internet.