Kinh tế xã hội hôm nay

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tổ chức chương trình đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập

(Tổ Quốc) - Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (1951 -2021) sẽ được trang trọng tổ chức vào ngày 25/12/2021 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, nhà hát sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra sáng 25/12 tại trung tâm nghệ thuật âu cơ, với tên gọi những cánh chim không mỏi.

Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Đây cũng là sân khấu đặc biệt, quy tụ các thế hệ nghệ sĩ của Nhà hát, với các tiết mục: Hòa tấu dàn nhạc Cánh chim và ánh sáng Mặt Trời, ca khúc Chiến sĩ Sông Lô, Múa Hương Xuân, Tốp ca nữ Thập lục: Quê hương tôi đổi mới, ca khúc Bình Trị Thiên khói lửa, Người là niềm tin tất thắng, múa Hạt thóc vàng, Liên khúc Những ngôi sao sáng, hát múa Rạng rỡ Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Nhân dịp này, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam cũng tổ chức không gian trưng bày những thành tựu xây dựng và phát triển qua 70 năm; phim phóng sự tài liệu về Nhà hát...

Tháng 11/1951, đoàn văn công trung ương được thành lập tại chiến khu việt bắc, sau đó được chủ tịch hồ chí minh đổi tên thành đoàn ca múa nhân dân trung ương. năm 1964 tên gọi nhà hát ca múa nhạc việt nam chính thức ra đời.

Từ những ngày đầu thành lập, Đoàn đã mang lời ca điệu múa đến biểu diễn phục vụ trên các mặt trận Biên giới Tây Bắc, chiến dịch Thu Đông, chiến dịch Điện Biên Phủ… Các thế hệ nghệ sĩ đã nối tiếp nhau lên đường, bằng trái tim, tài năng và khối óc để cống hiến trên mặt trận văn nghệ, nghệ thuật cách mạng.

Trong công cuộc đổi mới và cho đến hôm nay, Nhà hát vẫn không ngừng lớn mạnh, luôn giữ vững vai trò "cánh chim đầu đàn", nơi quy tụ những tên tuổi lớn của nền nghệ thuật cách mạng Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc, Nhà hát luôn khẳng định thương hiệu của một đơn vị nghệ thuật luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân mọi vùng miền, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Nơi đây cũng là đơn vị nghệ thuật có nhiều nghệ sĩ được phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, được trao tặng các danh hiệu cao quý NSND, NGND, NSƯT…. Có thể kể đến như: GS. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, GS. NSND Nguyễn Văn Thương; các NSND: Nguyễn Văn Thương, Quốc Hương, Thanh Huyền, Thương Huyền, Trần Hiếu, Thu Hiền, Trần Quý, Thái Ly, Phùng Nhạn, Thúy Quỳnh, Trọng Bằng, Mai Khanh, Trung Đức, Xuân Hoạch, Quang Vinh, Thái Bảo, Kim Chung, Ngọc Bích… và rất nhiều NSƯT.

Vượt qua nhiều thách thức, các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên nhà hát tiếp tục phấn đấu, đổi mới không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. nhà hát cũng được tin cậy giao trọng trách xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các lễ kỷ niệm cấp quốc gia, các chương trình đối ngoại cấp nhà nước, trong đó có rất nhiều chương trình đặc sắc, gây tiếng vang.

Nhà hát ca múa nhạc việt nam luôn giữ vững thương hiệu với các chương trình nghệ thuật chất lượng cao

70 năm xây dựng và trưởng thành, những nỗ lực, cố gắng của nhà hát ca múa nhạc việt nam đã được đảng, nhà nước ghi nhận với nhiều phần thưởng cao quý như: danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; huân chương độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; giải thưởng hồ chí minh về vhnt, bằng khen của thủ tướng chính phủ; cờ thi đua xuất sắc của chính phủ. ngoài ra, nhiều huân, huy chương quốc tế của các nước bạn đã được trao tặng cho nhà hát như huân chương lao động của chdcnd lào, hoàng gia campuchia, chnd mông cổ...; bằng khen của các bộ, ban, ngành, địa phương; giải thưởng, cúp, huy chương trong các cuộc thi, liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.../.

Hồng Hà

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/nha-hat-ca-mua-nhac-viet-nam-to-chuc-chuong-trinh-dac-biet-ky-niem-70-nam-thanh-lap-20211223191735939.htm)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Không chỉ ở Việt Nam mà với mọi quốc gia, dân tộc, tư tưởng bảo thủ được xem là một rào cản lớn, một “sợi dây” trói buộc sự vận động, phát triển của xã hội.
  • (MangYTe) - Ngày 22-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019).
  • Chiều ngày 10/11, tại Hà Nội, diễn ra Lễ công bố Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện hạng đặc biệt . Đây là bệnh chuyên khoa đầu tiên của cả nước được xếp hạng đặc biệt.
  • Ngày 25/10, tại Viện Huyết học truyền máu trung ương, Tổng hội y học Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các tân sinh viên thủ khoa ngành y, dược thuộc 11 trường đại học các tỉnh phía Bắc năm 2015.
  • SKĐS -Sáng 18-10, UBND TP Quảng Ngãi cùng gia đình tổ chức lễ an táng anh hùng Hồ Giáo. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân khắp nơi đã đến viếng, đưa tiễn ông lần cuối.
  • Đoàn Đại biểu Đảng bộ Bộ Bộ Y tế tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII gồm 5 đồng chí do PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến- Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ khối các cơ quan trung ương, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn.
  • Lúc 15 giờ 30 ngày 14/10, ông Hồ Giáo, người duy nhất trong ngành chăn nuôi được 2 lần tặng danh hiệu Anh hùng lao động, đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng thuộc phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, hưởng thọ 87 tuổi.
  • Bệnh viện Trung Ương Huế vừa cấp cứu thành công phục hồi hoàn toàn một bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp do sốc phản vệ với Thu*c gây tê Lidocain .
  • Với những thành công trong phẫu thuật, Thầy Thu*c Nhân dân, GS.TS. Bùi Đức Phú vẫn được ca ngợi là bàn tay vàng của ngành ngoại khoa Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch.
  • Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra sáng nay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY