Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Nhật Bản viện trợ thiết bị âm nhạc cho Trường Cao Đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ

Chiều 19/10, tại TP HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM đã ký kết hợp đồng cho chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản dự án cung cấp thiết bị âm nhạc cho Trường Cao Đẳng Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ.

Nhiều hoạt động hướng đến sự kiện 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Cần Thơ: Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022

Tham dự lễ ký kết có ngài watanabe nobuhiro - tổng lãnh sự nhật bản tại tp hcm; bà lê thị thanh giang - chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp cần thơ; pgs. ts lê việt dũng - chủ tịch hội hữu nghị việt nam - nhật bản tp cần thơ; cùng đại diện lãnh đạo trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cần thơ.

Ngài Watanabe Nobuhiro - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM và bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ ký kết hợp đồng cho chương trình viện trợ dự án.

Theo đó, dự án viện trợ cung cấp thiết bị âm nhạc cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cần thơ với hạn mức viện trợ 75.716 usd (hơn 1,76 tỷ đồng). hỗ trợ mua sắm thiết bị âm nhạc mới để thay thế các nhạc cụ đã cũ của trường và cải thiện điều kiện học tập và biểu diễn cho sinh viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật tp cần thơ.

Ngài Watanabe Nobuhiro - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu lễ ký kết, ngài watanabe nobuhiro - tổng lãnh sự nhật bản tại tp hcm mong muốn đơn vị hưởng lợi là trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cần thơ sử dụng các nhạc cụ lâu dài, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của trường. đđáp ứng cho việc giao lưu văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân giữa việt nam và nhật bản, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam - nhật bản.

Bà lê thị thanh giang - chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp cần thơ cho biết, trong khuôn khổ chương trình viện trợ, liên hiệp đã kết nối với trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cần thơ là đơn vị nhận viện trợ dự án, trải qua hơn 1 năm thực hiện thủ tục xin viện trợ, hiện tại các thủ tục đã hoàn tất với tổng kinh phí mà chương trình viện trợ cho trường là 75.716 usd.

Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Bà giang kỳ vọng chương trình viện trợ sẽ mang lại những lợi ích thiết thực giúp nhà trường có nhạc cụ mới, hiện đại phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của trường. quan trọng hơn, đáp ứng cho việc giao lưu văn hóa nghệ thuật toàn cầu, giao lưu nhân dân) giữa việt nam và nhật bản góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu biết và gắn bó với nhau hơn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của mối quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam - nhật bản.

Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp cần thơ cam kết sẽ chuyển giao quyền sở hữu các thiết bị sang tổ chức hưởng lợi là trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cần thơ, cam kết sẽ tuân thủ nội dung hợp đồng viện trợ, đảm bảo sử dụng, quản lý bảo trì thích hợp các nhạc cụ, để giúp cho đối tượng sử dụng có thể được hưởng lợi lâu dài từ các trang thiết bị được viện trợ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết hợp đồng chương trình viện trợ.

Đồng thời, chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp cần thơ mong muốn tổng lãnh sự quán nhật bản và cá nhân ngài tổng lãnh sự trên cương vị của mình sẽ kết nối nhiều chương trình, dự án không chỉ lĩnh vực văn hóa mà còn ở các lĩnh vực khác góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tp cần thơ, nhằm thắt chặt và củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước việt nam - nhật bản ngày càng phát triển bền chặt nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam - nhật bản vào năm 2023.

Khám phá đảo mèo ở Nhật Bản

nhật bản có những hòn đảo nơi mèo có số lượng đông hơn cả con người, và chúng trở thành nhân vật chính xâm chiếm mọi ngóc ngách trên hòn đảo.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Cố vấn đặc biệt Bộ trưởng Bộ Kinh tế, công nghiệp và thương mại Nhật Bản

Trợ lý bộ trưởng ngoại giao nguyễn minh hằng tiếp ông watanabe tetsuya, cố vấn đặc biệt bộ trưởng bộ kinh tế, công nghiệp và thương mại nhật bản (meti

Cần Thơ: Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2022

Ngày 19/10, tại vườn ươm công nghệ công nghiệp việt nam - hàn quốc (khu công nghiệp trà nóc 2, phường phước thới, quận ô môn, tp cần thơ), bộ khoa học và công nghệ phối hợp ubnd tp cần thơ tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông cửu long 2022 (đbscl) - techfest mekong 2022.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/nhat-ban-vien-tro-thiet-bi-am-nhac-cho-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-can-tho-177154.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY