Khám bệnh hôm nay

Khoa khám bệnh là cơ sở ban đầu trong công tác khám chữa bệnh, tiếp nhận bệnh nhân khi đến viện. Chức năng của khoa khám bệnh bao gồm: khám chữa bệnh cho mọi đối tượng có nhu cầu (BHYT đúng tuyến, tự nguyện, khám dịch vụ theo yêu cầu); khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe các loại; khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các cá nhân và tập thể; lấy bệnh phẩm xét nghiệm tại nhà, xét nghiệm theo yêu cầu; điều trị ban ngày theo yêu cầu.

Nhờ công nghệ, bệnh nhi vùng sâu, vùng xa được khám bệnh với các chuyên gia của BV Nhi Trung ương

Nhờ khám chữa bệnh từ xa, các bác sĩ BV Nhi Trung ương cùng lúc hội chẩn, tư vấn điều trị cho 5 bệnh viện tuyến dưới trong đó có những ca can thiệp phức tạp

Sáng 29/5, BV Nhi Trung ương đã đưa vào sử dụng hệ thống hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa - Telehealth. Đây là bệnh viện thứ 2 sử dụng ứng dụng này để khám chữa bệnh sau BV Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ BV Nhi Trung ương khám bệnh, tư vấn điều trị từ xa cùng lúc 5 bệnh viện

Tại buổi khám bệnh, các chuyên gia của bv nhi trung ương nhiều lĩnh vực như cấp cứu nhi, tim mạch trẻ em, ngoại nhi, hồi sức sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh… đã cùng tư vấn, hội chẩn các ca bệnh, tình huống tại 5 điểm cầu: bv đa khoa huyện sốp cộp, sơn la, cách hà nội 250km, bv sản nhi quảng ninh, bv sản nhi bắc ninh, bv sản nhi hà nam và tt sản nhi, bv đa khoa tỉnh phú thọ.

Điểm cầu thứ 6 kết nối với trung tâm ECHO – Hoa Kỳ để nghe bài giảng tổng quan về COVID-19.

Các chuyên gia của BV Nhi Trung ương hội chẩn từ xa tại điểm cầu BV Nhi Trung ương

Tại buổi hội chẩn, từ điểm cầu bv sản -nhi quảng ninh, các bác sĩ đã báo cáo và xin ý kiến tuyến trên về trường hợp bệnh nhi sơ sinh 23 ngày tuổi ở quảng ninh bị bệnh lý hẹp van động mạch phổi khá phức tạp khiến dòng máu từ tim đến phổi bị chậm lại.

Sau hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ chỉ định can thiệp nong van động mạch phổi bằng bóng qua da. tuy nhiên hình ảnh siêu âm cho thấy bệnh nhi bị hẹp phổi bất thường, đường ra thất phải bị lệch. khi đưa dây dẫn vào rất khó do thân động mạch phổi ngắn, van động mạch phổi dày và áp lực động mạch phổi lớn.

Toàn bộ hình ảnh từ cuộc mổ được truyền trực tiếp về đầu cầu bv nhi trung ương để các bác sĩ cùng theo dõi, hướng dẫn xử trí từng bước. cuối cùng ca mổ diễn ra thành công.

Pgs.ts trần minh điển, phó giám đốc bv nhi trung ương cho biết, với những trường hợp khó như này, trước đây đều phải chuyển tuyến về bv nhi trung ương để can thiệp. nhưng hiện nay, nhờ đề án bệnh viện vệ tinh, các bác sĩ tuyến dưới đã có thể làm tốt kĩ thuật này, các bác sĩ tuyến trên chỉ hướng dẫn những ca khó.

Trường hợp thứ 2 cần hội chẩn là một bệnh nhi 13 tháng tuổi ở phú thọ, được phát hiện teo thực quản bẩm sinh, đã từng được phẫu thuật khi 1 ngày tuổi.

Tuy nhiên 4 tháng gần đây, trẻ nôn liên tục 8-10 lần/ngày, nôn cả thức ăn lẫn dịch. Bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng, mệt nhiều, viêm phổi nặng. Sau khi xem xét kĩ các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân sẽ phải can thiệp phẫu thuật sớm để tạo hình lại thực quản.

Ca bệnh thứ 3 là một bệnh nhi bị u não khó chẩn đoán ở bắc ninh. ca bệnh thứ 4, nhóm chuyên gia tư vấn vận chuyển một ca bệnh cấp cứu từ hà nam lên hà nội. trường hợp thứ 5, hướng dẫn chăm sóc cho một bà mẹ 18 tuổi người dân tộc sinh con tại huyện vùng cao sốp cộp.

mô hình khám chữa bệnh từ xa đặc biệt có ý nghĩa với các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện vùng sâu, vùng xa

Gs.ts lê thanh hải, giám đốc bv nhi trung ương cho biết, bệnh viện đã ấp ủ và thử nghiệm triển khai hệ thống telemecidine phục vụ hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến từ cách đây hơn 10 năm.

Tuy nhiên tại thời điểm đó, hạ tầng đường truyền internet chưa đảm bảo đồng thời chưa có hành lang pháp lý nên số lượng các ca hội chẩn trực tuyến rất ít. Nếu hội chẩn ra nước ngoài, chi phí lên tới vài chục triệu đồng/cuộc hội chẩn.

Đến nay, khi đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về đường truyền, kết nối, nhân lực đồng thời thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế nên bệnh viện tự tin triển khai hệ thống Telehealth. Đây cũng là những bước đi thử nghiệm đầu tiên của hành trình dài hướng đến cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại cộng đồng thông qua các hoạt động hội chẩn, khám, tư vấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật…

Đặc biệt, với Telemecidine chỉ có thể hội chẩn hiệu quả với 1 điểm cầu, trong khi ứng dụng Telehealth mới cho phép hội chẩn cùng lúc rất nhiều điểm cầu, chất lượng hình ảnh, âm thanh rất tốt.

Đầu cầu trung tâm nối hội chẩn, tư vấn trực tiếp với đầu cầu tại các bệnh viện tuyến dưới

Ngoài tư vấn, hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ ở nhiều đầu cầu có thể xem trực tiếp hình ảnh siêu âm, điện tâm đồ, nhịp tim, huyết áp, soi tai mũi họng, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân… để có những đánh giá chuẩn xác.

Ứng dụng này cũng cho phép bệnh nhân kết nối trực tiếp với bác sĩ, đặt lịch khám, xem lại lịch sử điều trị, đọc các chỉ định của bác sĩ. Những trường hợp không thể đi lại, bệnh nhân có thể mua thêm trang thiết bị, tự kết nối với bác sĩ tại nhà để thực hiện đo, khám lâm sàng theo hướng dẫn của bác sĩ.

“hệ thống này chúng tôi đang được chạy thử miễn phí và cho thấy rất hiệu quả. mô hình khám chữa bệnh từ xa đặc biệt có ý nghĩa với các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện vùng sâu, vùng xa, giúp các bác sĩ tuyến dưới có thể học tập, nâng cao trình độ chuyên môn qua việc trao đổi, tư vấn, hỗ trợ các ca bệnh khó cũng như đào tạo trực tuyến từ những chuyên gia nhi khoa đầu ngành”, gs hải chia sẻ.

Với mạng lưới bệnh viện vệ tinh khắp 28 tỉnh miền Bắc và miền Trung, 18 bệnh viện tuyến huyện, 2 trạm y tế xã, trong đó xa nhất là Mường Khương, Mường Nhé… lãnh đạo BV Nhi Trung ương kỳ vọng, Telehealth sẽ giúp nối dài cánh tay của các bác sĩ tuyến trug ương đến y tế cơ sở, giúp người dân tại các làng quê cũng được khám chữa bệnh với chất lượng tốt nhất.

Gs hải nói thêm, kể từ sau hôm nay, bệnh viện sẽ thường xuyên có đội ngũ bác sĩ trực tại phòng hội chẩn trực tuyến 24/24h. khi có cuộc gọi của tuyến dưới sẽ lập tức điều động chuyên gia từ các khoa có mặt để cùng hỗ trợ.

Theo lãnh đạo BV Nhi Trung ương, việc có thể khám bệnh từ xa mang lại cùng lúc 4 cái lợi lớn:

Thứ nhất, giúp tuyến dưới giữ chân được bệnh nhân; Thứ hai, tuyến trên không bị quá tải; Thứ ba, bác sĩ tuyến dưới nâng cao được trình độ; Và cuối cùng là, bệnh nhân được khám bệnh chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí đi lại.

Dù vậy, các chuyên gia đánh giá vẫn có những điểm nghẽn cần phải khắc phục, trong đó cần có sự đồng bộ về trang thiết bị. Về con người, để có thể thực hiện được những hướng dẫn từ tuyến trên, bác sĩ tuyến dưới phải có đủ năng lực, được đào tạo, có chứng chỉ do bệnh viện tuyến trên cấp.

Khi hệ thống Telehealth được triển khai thường quy và rộng khắp, khi đó bệnh viện tuyến trên sẽ tập trung vào đào tạo và nghiên cứu.

Lãnh đạo BV Nhi Trung ương cũng chia sẻ thêm, khi mở rộng ứng dụng hội chẩn từ xa, phía cơ quan quản lý rất cần xây dựng hàng rào pháp lý để hợp pháp hoá khám bệnh từ xa như khám bệnh trực tiếp, từ đó chi trả BHXH, BHYT tương tự như khám trực tiếp. Lâu nay, việc hội chẩn từ xa chỉ được coi là tư vấn.

Thái Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/nho-cong-nghe-benh-nhi-vung-sau-vung-xa-duoc-kham-benh-voi-cac-chuyen-gia-cua-bv-nhi-trung-uong--n174829.html)

Tin cùng nội dung

  • Tôi ở Ninh Thuận, hè này đưa các cháu đi Sài Gòn chơi, nhân tiện muốn đến BV Chợ Rẫy khám bệnh đau vai gáy. Xem trên Mangyte thì thấy triệu chứng của tôi giống bệnh đó lắm. Nghe nói BV Chợ Rẫy có dịch vụ hẹn giờ qua điện thoại để đỡ phải chen chúc, nhờ Mangyte hướng dẫn tôi với! Tôi cảm ơn rất nhiều! (Hiếu Minh - Ninh Thuận)
  • Sáng nay (8/4) đi khám sức khỏe cùng cơ quan, tôi phát hiện ra bị tiểu đường với mức đường huyết lên đến 135mg/dl. Quá bất ngờ. Tôi không hiểu về chỉ số trên. Mangyte tư vấn giúp tôi nên làm gì, đi khám bác sĩ nào để bắt đầu điều trị.Tôi muốn đến phòng mạch tư để có thể trao đổi nhiều hơn với bác sĩ. Xin cảm ơn. Rất mong hồi âm sớm.
  • Tôi làm công việc kinh doanh, gần đây gặp nhiều áp lực quá nên huyết áp tăng cao, thường xuyên đau đầu. Tôi muốn đi khám bệnh nhưng ngại chen chúc, chờ đợi. Nhờ Mangyte giới thiệu giúp tôi địa chỉ khám bệnh vừa tin cậy vừa nhanh chóng nhé. Tôi xin cảm ơn! (Bảo Anh – TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Mangyte ơi, xin tư vấn và hướng dẫn em các khoa khám của BV Nhân dân 115 với, em nghe nói bệnh viện có khoa khám bệnh ở địa chỉ mới. Mong nhận được tư vấn của Mangyte. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Diễm Viên - Quận 10, TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Mỗi lần đến các bệnh viện khám em đều rất hoang mang và không biết phải bắt đầu từ đâu, cò mồi lại nhiều thường hay lôi kéo làm em càng thêm lo lắng. Nhờ bạn bè em được biết Mangyte có tư vấn về các dịch vụ tại các bệnh viện nên em kính mong Mangyte tư vấn giúp em một vấn đề sau.
  • Em là con gái, sức khỏe không tốt lắm (ba mẹ gọi là “cọng bún thiu”) nên em đi học võ để cải thiện. Mới học buổi đầu tiên mà em đã bị sưng mắt cá chân. Ban đầu đau nhẹ, em tưởng là không sao nhưng cuối ngày nó sưng to lên. Tình hình này em nghĩ là sẽ bị chấn thương dài dài (hic!). Mangyte cho em hỏi ở TPHCM có nơi nào chuyên điều trị chấn thương do thể thao không? Chắc là em phải làm bệnh nhân thân thiết ở đó quá! Cảm ơn Mangyte! (Mỹ Hạnh - kitty…@yahoo.com.vn)
  • Bố mẹ tôi dự định đi du lịch miền Tây 1 chuyến, lưu trú ở Cần Thơ. Tôi hơi e ngại vì bố tôi bị cao huyết áp, dù ông có uống Thu*c đều đặn nhưng tôi vẫn lo lắng. Nếu trong chuyến đi mà sức khỏe ông có vấn đề gì thì phải làm sao? Liệu có dịch vụ khám bệnh ở khách sạn không ạ? Tôi cảm ơn mangyte.vn rất nhiều! (Đại Phong – Bình Dương)
  • Nhiễm ấu trùng sán dải heo hệ thần kinh trung ương (hay còn gọi là nhiễm ấu trùng sán lợn hệ thần kinh trung ương – Neurocysticercosis) là bệnh ký sinh trùng phổ biến nhất của hệ thần kinh và là nguyên nhân chính của bệnh động kinh ở các nước đang phát triển. Đây cũng là một vấn đề trong các nước công nghiệp vì sự nhập cư của những người lành mang trùng từ các vùng dịch tễ.
  • Niềm vui và nụ cười nở nhiều hơn trên môi những bệnh nhi ung thư của viện Nhi Trung ương khi được nhận quà Tết từ tay Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chiều ngày 6/2.
  • Những người có nhu cầu khám bệnh tại nhà thường là những gia đình có bệnh nhân bị các bệnh mạn tính và di chứng của các bệnh nặng
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY