Nội khoa hôm nay

Những bệnh có thể dẫn tới rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân. Dưới đây là một số bệnh có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và cách khắc phục.
. Tiểu đường

Bệnh tiểu đường ảnh hưởng tới hầu hết các cơ quan quan trọng trong cơ thể và cả đời sống T*nh d*c của nam giới. Trên thực tế bệnh tiểu đường gây suy giảm chức năng T*nh d*c ở cả nam và nữ. Về rối loạn cương dương, tiểu đường ảnh hưởng tới các mạch máu và cung cấp máu tới các cơ quan khác của cơ thể bao gồm D**ng v*t. Thiếu cung cấp máu khiến cơ quan này khó duy trì cương cứng lâu. Vì vậy, kiểm soát đường huyết là cần thiết để giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương. Nghiên cứu chỉ ra rằng tiểu đường là một yếu tố nguy cơ chính của rối loạn dương dương. Tuy nhiên, ăn nhiều củ cải đường và những thực phẩm tăng cường ham muốn khác có thể giúp phòng ngừa rối loạn cương dương.

2. Béo phì

Béo phì có thể ảnh hưởng tới đời sống T*nh d*c. Đây không chỉ là hạn chế về mặt thể chất do mỡ bụng và mệt mỏi và còn làm hẹp mạch máu do mỡ tích tụ khiến bạn có nguy cơ bị bệnh tim mạch. Điều này gây hại cho tuần hoàn máu và ảnh hưởng tới các động mạch D**ng v*t, khiến cung cấp máu (và tuần hoàn) bị giảm mạnh. Nói cách khác là nó hạn chế sự cương cứng và có thể dẫn tới rối loạn cương dương. Các nhà nghiên cứu thấy rằng phần lớn nam giới bị rối loạn cương dương do béo phì có thể đẩy lùi tình trạng này trong vòng hai năm nếu có những thay đổi lối sống và tập luyện hợp lý.

3. Bệnh tim

Bệnh tim và rối loạn cương dương có liên quan tới nhau. Nếu tuần hoàn máu bị tổn thương do bệnh tim mạch hoặc nếu bạn bị hẹp động mạch và mạch máu do tích tụ mỡ hoặc mảng xơ vữa, rõ ràng là đời sống T*nh d*c có thể bị ảnh hưởng. Thiếu cung cấp máu thích hợp tới D**ng v*t sẽ khiến bạn khó tránh khỏi rối loạn cương dương. Tuy nhiên, nếu bị rối loạn cương dương và không bị bệnh tim mạch, thì nguy cơ bị bệnh tim mạch cũng cao. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bị rối loạn cương dương, thì trong vòng 2 – 3 năm hệ tim mạch cũng có thể gặp vấn đề.

4. Huyết áp cao

Bất cứ tình trạng nào gây cản trở tuần hoàn máu đều có thể khiến bạn bị rối loạn cương dương và cao huyết áp là một trong số chúng. Nguyên nhân là vì huyết áp cao làm co mạch máu và cản trở lưu thông máu, đặc biệt tới “cậu nhỏ”. Ngược lại, rối loạn cương dương cũng có thể khiến một người dễ bị cao huyết áp. Điều này cho thấy rối loạn cương dương và cao huyết áp có liên quan chặt chẽ với nhau vì cả hai đều xảy ra do các rối loạn ở mạch máu. Ngoài ra, huyết áp cao cũng ảnh hưởng tới não.

5. Cholesterol cao

Cholesterol tích tụ nhiều trong động mạch cũng làm tăng bệnh tim mạch và có thể dẫn tới khởi phát rối loạn cương dương.

6. Bệnh Parkinson

Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh có ảnh hưởng tới vận động và ở một mức độ nào đó thậm chí là ảnh hưởng tới chức năng nhận thức. Đây cũng được coi là bệnh của người già. Tất nhiên, nếu một người bị bệnh này khi về già và cần trợ giúp chỉ để thực hiện những hoạt động đơn giản hàng ngày thì rối loạn cương dương không phải là mối bận tâm nhiều. Nhưng hãy nhớ rằng rối loạn cương dương do Parkinson có thể xảy ra. Nếu một người bị rối loạn cương dương sớm thì người đó cũng có thể bị Parkinson trong tương lai. Ngoài ra, trầm cảm cũng có thể là yếu tố nguy cơ của bệnh Parkinson.

 

7. Bệnh Peyronie

Bệnh Peyronie là tình trạng lành tính khiến “cậu nhỏ” bị cong, biến dạng hoặc ngắn khi cương. Thông thường, rối loạn cương dương là một trong tình trạng mà nam giới bị Peyronie sẽ gặp phải.

8. Xơ cứng rải rác

Xơ cứng là một bệnh viêm mạn tính của hệ thần kinh trung ương ảnh hưởng tới sản sinh testosteron. Hàm lượng testosteron thấp có thể cũng ảnh hưởng tới sức khỏe T*nh d*c của nam giới và dẫn tới rối loạn cương dương.

 

9. Trầm cảm

Sức khỏe tâm thần cũng có thể dẫn dến rối loạn chức năng T*nh d*c. Nghiên cứu chỉ ra rằng trầm cảm và rối loạn cương dương có liên quan với nhau và đôi khi Thu*c chống trầm cảm có thể đẩy lùi các triệu chứng của rối loạn cương dương. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người hướng nội dễ bị trầm cảm hơn những người khác.

10. Rối loạn giấc ngủ.

Ngừng thở khi ngủ cũng dẫn tới một loạt tình trạng sức khỏe ở nam giới trong đó có rối loạn cương dương. Trên thực tế, ngủ ngáy ở nam giới trung tuổi có liên quan nhiều hơn tới rối loạn cương dương sớm hoặc muộn.

BS Cẩm Tú

(Theo THS/ Univadis)

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/nhung-benh-co-the-dan-toi-roi-loan-cuong-duong-n113584.html)

Tin cùng nội dung

  • Tim thường đập theo nhịp với chu kỳ không đổi. Rối loạn nhịp tim là sự thay đổi ở nhịp tim. Rối loạn nhịp có nghĩa là tim đập nhanh hoặc chậm quá mức. Rối loạn nhịp cũng có thể có nghĩa là tim đập không đúng chu kỳ (không đều) vì mất nhịp hay có thêm nhịp phụ.
  • Thỉnh thoảng chúng ta có thói quen kiểm tra tỉ mỉ mọi việc. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra lại để đảm bảo mình đã tắt bếp điện hay bàn ủi trước khi ra khỏi nhà. Nhưng những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) cảm thấy cần kiểm tra mọi việc lặp đi lặp lại, hoặc có những ý nghĩ hay thực hiện những quy trình và nghi thức lặp đi lặp lại.
  • Lo âu là một phản ứng bình thường để đối phó với căng thẳng và thực sự có thể có ích trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, đối với một số người, sự lo lắng có thể trở thành quá mức. Mặc dù những người lo âu có thể nhận ra họ đang lo quá mức cần thiết, họ cũng có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát lo âu, và điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sinh hoạt hàng ngày của họ
  • Rối loạn lưỡng cực, còn được biết đến với tên gọi rối loạn cảm xúc lưỡng cực hay bệnh lý hưng-trầm cảm, là một rối loạn của não bộ gây ra những biến đổi bất thường về cảm xúc, sinh lực, mức độ hoạt động và khả năng thực hiện những sinh hoạt thường nhật
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
  • Chế độ ăn BRAT bao gồm chuối, gạo, sốt táo và bánh mì nướng. Chế độ ăn BRAT giúp ích cho trường hợp rối loạn dạ dày, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Áp dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY