Dinh dưỡng hôm nay

Nutifood đồng hành cùng chương trình “1 triệu ly sữa” cho trẻ em nghèo

Sáng 22-4-2020, đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) cùng Thành đoàn TP HCM đã tặng sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác cho các em thiếu nhi tại xóm trọ quận Tân Phú và huyện Hóc Môn trong chương trình 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo do Trung ương Đoàn phát động.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, việc bổ sung đủ chất và tăng sức đề kháng cho cơ thể là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là với trẻ em. Hiểu được điều đó, NutiFood đã tham gia chương trình "1 triệu ly sữa" do Trung ương Đoàn phát động, đem sữa đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để tăng cường sức khỏe và sức đề kháng, vượt qua mùa dịch.

Chia sẻ về chương trình ý nghĩa này, bà Nguyễn Ngọc Nhung, Phó ban Thiếu nhi Thành đoàn TP HCM cho biết: "Đây không chỉ là chương trình thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc trong giai đoạn dịch Covid-19. Cảm ơn NutiFood đã cùng chúng tôi lan tỏa sự sẻ chia và mang nguồn dinh dưỡng thiết thực đến họ trong mùa dịch này ."

Đại diện Thành đoàn TP HCM cùng đại diện NutiFood tặng quà cho các em

Chương trình "1 triệu ly sữa" được triển khai từ 22-4 đến khi có công bố hết dịch Covid-19. Trong ngày đầu tiên, chương trình đã trao 13.440 ly sữa cùng những thực phẩm thiết yếu khác cho hơn 1.500 em thiếu nhi tại TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và Thái Nguyên.

Là mẹ của hai con độ tuổi ăn học, chị Nguyễn Thị Lý đang ở trọ tại quận Tân Phú, TP HCM cho biết: "Có ăn bữa nào, nhà tui mừng bữa đó. Mỗi ngày có được 20.000 – 30.000 để ăn cho 4 người cũng là chuyện khó. Mấy tháng nay cả nhà chỉ ăn mì tôm". Hằng ngày, chị Lý đi mua ve chai, chồng chạy xe ôm, cô con gái lớn đang học lớp 12 cũng đi làm việc nhà để kiếm thêm thu nhập. Từ khi có dịch Covid-19, cả nhà "thất nghiệp". Nhận được phần quà gồm sữa và thực phẩm, chị Lý vui mừng nói: "Vậy là mấy đứa nhỏ có chất bổ rồi!".

Những chai sữa gạo Koichi bổ sung dinh dưỡng và năng lượng từ NutiFood đã đến với các em thiếu nhi tại khu xóm trọ ở quận Tân Phú

Chương trình "1 triệu ly sữa" sẽ tiếp tục được triển khai tại các tỉnh thành trên cả nước. Song song với việc đồng hành cùng Trung ương Đoàn, NutiFood vẫn đang thực hiện nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19 khác. Trong những tháng vừa qua, công ty đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ chi phí, tặng sản phẩm dinh dưỡng nhằm tăng cường dưỡng chất, sức đề kháng, miễn dịch cho các y bác sĩ bệnh viện tuyến đầu, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly và canh giữ biên giới, tặng sữa Enplus Diamond và sữa Riso Opti Gold Colostrum cho các bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhi tại các bệnh viện và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị tài trợ hơn 6 tỉ đồng.

Anh Khuê

Mạng Y Tế
Nguồn: Người lao động (https://nld.com.vn/suc-khoe/nutifood-dong-hanh-cung-chuong-trinh-1-trieu-ly-sua-cho-tre-em-ngheo-20200423171124449.htm)

Tin cùng nội dung

  • Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi quy định rõ về xử lý những người hành nghề trái phép và Ph* thai cho trẻ vị thành niên.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Răng của trẻ bắt đầu phát triển dưới nướu trước cả khi chúng ta có thể nhìn thấy. Khoảng 6 tháng sau khi trẻ sinh ra, bạn có thể nhìn thấy chiếc răng đầu tiên. Đó chỉ mới là bước khởi đầu cho những nụ cười sẽ đi theo suốt cả đời người.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thuốc khánh sinh cho trẻ làm sao để sử dụng an toàn và hiệu quả, những điều cần lưu ý khi dùng kháng sinh cho trẻ? Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần...
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY