Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Rộ mốt làm bánh chưng mini đón festival Âm lịch: Sáng kiến vượt qua cái Tết không gì mắc bằng thịt lợn ư?

28 Tết rồi, nhà bạn đã gói bánh chưng chưa?

Dù năm nào cũng than ngán bánh chưng, sợ thịt lợn nhưng cứ vào những ngày sát tết này, dân tình lại háo hức khoe nhà mình gói bánh ra sao, nấu bánh thế nào. ai mà không rạo rực khi được cầm trên tay chiếc do mình hì hục gói phải không nào?

Ngặt nỗi năm nay, thịt lợn lại tăng giá vùn vụt nên đi đâu cũng thấy người ta kêu ca, bàn tán. thậm chí có người còn đùa rằng có khi năm nay không nhân thịt chưa biết chừng.

Bánh không nhân thì chưa thấy nhưng năm nay dân mạng lại nở rộ phong trào gói mini. mỗi người một kiểu, mỗi chiếc bánh một kích cỡ nhưng nhìn cũng hay ho, xinh xắn lắm nhé!

Thịt đắt nên bé bé xinh xinh vừa đủ dùng thôi ha?

Ảnh: Hoàng Minh Phương

Bye 2019 với thịt lợn đắt đỏ, hi vọng 2020 giá thịt sẽ giảm xuống.

Ảnh: Giang Giang

Nhỏ nhưng vẫn phải đẹp nha!

Ảnh: Phan Thị Thanh Huệ

Vuông thành sắc cạnh không?

Ảnh: Như Quỳnh

Thanh niên này còn gói bánh chưng mini 2 năm liên tục đây.

Ảnh: Tử An

Để thấy rõ sự khác biệt giữa kích cỡ của bánh thường và bánh mini.

Ảnh: Thu Trần

Mọi năm làm bánh lớn dùng khuôn to, năm nay chưa kịp làm khuôn nhỏ nhưng bánh vẫn đẹp nha.

Ảnh: Vũ Bắc

Ai chơi lại chiếc bánh chưng siêu nhỏ này không? Thế này đỡ tốn thịt phải biết.

Ảnh: Lương Thị Phương

Dây to hơn bánh rồi kìa.

Ảnh: Linh Lê

Bánh này thì luộc mấy chốc mà chín đâu.

Ảnh: Giang Nguyễn

À. Bánh tét cũng không nằm ngoài vòng xoáy siêu nhỏ nhé!

Ảnh: Bùi Thị Hoài Thương

Theo Helino

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/ro-mot-lam-banh-chung-mini-don-festival-am-lich-sang-kien-vuot-qua-cai-tet-khong-gi-mac-bang-thit-lon-u-20200122153630812.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY