Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Sai lầm khi làm đẹp da bằng lá tía tô chị em nên biết

Các chị em chắc hẳn không còn lạ gì với phương pháp làm đẹp từ lá tía tô. Tuy nhiên, không ít trường hợp sử dụng không đúng cách đã phải chịu cảnh lợi không thấy đâu mà hại thì nhiều vô kể.

Lá tía tô là một loại rau không còn xa lạ gì với các chị em phụ nữ nữa. Đây là loại rau vừa có thể được ăn sống, vừa được dùng để nấu cùng các loại rau khác, có mùi rất thơm. Tía tô có tính ấm, vị cay và không độc, lá này không chỉ được dùng làm gia vị trong các món ăn hàng ngày mà còn là bài Thu*c chữa cảm vô cùng hiệu quả.

Tía tô có tính ấm, vị cay và không độc.

Lá tía tô thực sự có tác dụng làm đẹp hay không?

Với thành phần giàu vitamin A, C, sắt, canxi và photpho, tía tô được đánh giá là thực phẩm có giá trị về mặt dinh dưỡng rất cao. Bên cạnh đó, tinh dầu perila aldehyd và limonene có trong lá tía tô còn có công dụng làm đẹp đối với da, giải phóng độc tố ẩn sâu trong da, tái tạo các mô tế bào và làm trắng da hiệu quả. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, các chị em đua nhau chia sẻ những phương pháp xông hơi da mặt với lá tía tô để làm đẹp.

Tinh dầu perila aldehyd và limonene có trong lá tía tô còn có công dụng làm đẹp đối với da, giải phóng độc tố ẩn sâu trong da, tái tạo các mô tế bào và làm trắng da hiệu quả.

Tác hại khi không chọn cách làm đẹp phù hợp

Bên cạnh những chị em đã áp dụng thành công phương pháp xông mặt làm đẹp da bằng lá tía tô cũng có không ít người nhận được kết quả rất xấu. Giấc mơ "lột xác" cho da từ nhanh không tưởng lại trở thành việc không thể nào đạt được. Không những thế, biện pháp này còn để lại rất nhiều hậu quả đáng tiếc như xuất hiện nhiều mụn, mụn mủ, xạm da, thậm chí là mẩn đỏ kéo dài rất khó điều trị,...

Như vậy mới thấy, việc làm đẹp của các chị em quả thực không dễ dàng. Để có thể làm đẹp da, trước hết bạn cần nắm rõ những kiến thức làm đẹp cơ bản và đặc biệt là phải hiểu đúng về loại da của mình. Việc làm đẹp nếu không thông minh và sáng suốt sẽ rất dễ phải hứng chịu hậu quả nặng nề.

Tác hại từ lá tía tô không lớn, nhưng chính cách áp dụng sai lầm của các chị em mà khiến nó trở thành thực phẩm "làm xấu" thay vì làm đẹp.

Đặc biệt, chị em không nên ngây thơ nghĩ rằng người khác dùng được thì mình cũng có thể sử dụng. Mỗi người khác nhau sẽ có những loại da không giống nhau. Do đó, trước khi lựa chọn phương pháp làm đẹp, chị em cần biết tình trạng da mình và da đang cần những gì để tìm ra phương pháp làm đẹp phù hợp nhất.

Tác hại từ lá tía tô không lớn, nhưng chính cách áp dụng sai lầm của các chị em mà khiến nó trở thành thực phẩm "làm xấu" thay vì làm đẹp. Chính vì vậy, mọi người nên thông minh và khôn khéo hơn trong việc chăm sóc da, tránh mắc phải những sai lầm không mong muốn như vậy.

Theo Lan Anh/Tiêu dùng

Link bài gốc Lấy link

https://tieudung.vn/khoe-dep/sai-lam-khi-lam-dep-da-bang-la-tia-to-chi-em-nen-biet-45869.html

Theo Lan Anh/Tiêu dùng

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/sai-lam-khi-lam-dep-da-bang-la-tia-to-chi-em-nen-biet/20220523092630926)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Trên Tạp chí Y học thực hành số ra tháng 6/2015, đã đăng tải “Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh vẩy nến thông thường bằng kem Explaq kết hợp uống methotrexate liều thấp (7,5mg/tuần)”.
  • Nghiên cứu cho thấy trong lá ổi có các chất polyphenol, carotenoid, flavonoid và tannin, có tác dụng rtốt với sức khỏe, đặc biệt là tác dụng dưỡng da, làm đẹp.
  • Mang thai là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đối với mỗi người phụ nữ. Nhưng kèm theo niềm hạnh phúc vô bờ bến đó là biết bao đánh đổi và hi sinh.
  • Theo công bố kết quả nghiên cứu của các bệnh viện da liễu trên thế giới, nếu không có biện pháp chống nắng và sử dụng kem chống nắng đúng cách triệt để kèm theo sẽ dẫn đến thất bại trong điều trị nám da.
  • Một trong những nguyên nhân dẫn đến rụng tóc là do viêm chân tóc. Vì vậy, để cải thiện tình trạng rụng tóc cần điều trị dứt điểm bệnh viêm chân tóc.
  • Bé N. được mẹ đưa đến trung tâm y tế trong tình trạng bị nhiễm khuẩn da toàn thân. Nguyên nhân là do bố mẹ của N.
  • Trứng cá thường xuất hiện ở tuổi dậy thì. Bệnh thường nặng nhất ở tuổi 14 - 18 và sau đó đỡ dần. Đa số bệnh nhân khỏi ở tuổi 25 - 30.
  • Trước khi định sử dụng một loại kem dưỡng da nào đó lên mặt thì bạn phải tìm hiểu kỹ càng. Đặc biệt, bạn không nên nghe theo những người không có chuyên môn mách bảo.
  • Tôi là nhân viên văn phòng, năm nay 27 tuổi. Do đặc thù công việc nên tôi thưởng xuyên phải ngồi phòng có điều hòa.
  • “Dân” chuyên sử dụng máy tính, nhân viên văn phòng thường gặp vấn đề về da như khô, xỉn, dễ hình thành các nếp nhăn và chấm đồi mồi...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY