Kinh tế xã hội hôm nay

Thi vào 10, nên thống nhất một mốc thời gian chung trong cả nước

(MangYTe) - Nguyện vọng của nhiều giáo viên tỉnh nhà nên bố trí cho học sinh thi sớm như nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.

Kỳ thi vào 10 hàng năm ở nhiều địa phương luôn được xem là kỳ thi “sinh tử” vì nếu không có cơ hội bước vào cổng trường trung học phổ thông, có những học sinh phải chấm dứt con đường học vấn của mình và cơ hội chạm vào ước mơ cuộc đời sẽ dừng tại đó.

Học sinh tỉnh Bình Thuận (Ảnh trang Thanh niên La Gi)

Bởi thế, kỳ thi vào 10 đã trở thành kỳ thi vô cùng quan trọng của học sinh, của các bậc phụ huynh như kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Dù thế, phạm vi kỳ thi chỉ trong một tỉnh thành nên mỗi địa phương lại có quy định về thời gian thi mỗi khác.

Thi vào 10 cũng nên thống nhất một thời gian chung của cả nước

Phần lớn các tỉnh thành trong cả nước đều tổ chức kỳ thi vào 10 khoảng trung tuần tháng sáu. Thế nhưng vẫn còn một số địa phương kéo dài thời gian thi của học sinh sang tận giữa tháng 7.

Điều này làm học sinh phải ôn tập nhiều gây mệt mỏi, nhiều giáo viên không được nghỉ hè theo quy định.

Điển hình, tại tỉnh Bình Thuận là một trong những tỉnh thành tổ chức kỳ thi vào 10 muộn nhất (thường ngày 10-11/7 mới diễn ra).

Học sinh mệt mỏi cày chữ


Học sinh lớp 9 tỉnh Bình Thuận mỏi mòn đợi thi vào 10

Cái lý của cấp quản lý, tổ chức thi muộn, học sinh sẽ có điều kiện ôn tập để đạt kết quả tốt.

Thế nhưng nhiều học sinh lại không muốn điều này.

Nói chuyện với chúng tôi, không chỉ một mà khá nhiều em nói rằng chúng con muốn học xong chương trình lớp 9 là thi ngay như nhiều địa phương khác đỡ miệt mài ôn tập và đỡ mất công chờ đợi, trông ngóng.

Hơn nữa, thi ngay vào đầu tháng 6, học sinh sẽ có một khoảng thời gian vừa đủ nghỉ ngơi để lại sức cho một cấp học mới.

Thi muộn như nhiều năm trở lại đây, khi thi xong có kết quả cũng là thời gian các em chuẩn bị phải nhập trường.

Phụ huynh tốn tiền cho con ôn tập

Một số trường tổ chức ôn tập thu khoảng 200 -300 ngàn đồng/môn/tháng. Ôn tập 3 môn hết gần 1 triệu đồng. Có trường không tổ chức, học sinh phải ra ngoài ôn tập thì học phí vô tội vạ.

Có giáo viên lấy 300-500 ngàn đồng/môn. Có thầy cô lại thu theo ngày 200 ngàn/học sinh cho một tiết dạy ôn.

Có gia đình dù biết là học phí cắt cổ nhưng nghe danh tiếng của giáo viên và muốn con mình đỗ với kết quả cao nên cũng đành nhắm mắt đồng ý.

Thế là, gánh nặng về tiền học phí lại oằn trên vai những gia đình nghèo.

Giáo viên mất hè


Hết lớp 9 có nhiều con đường, cha mẹ học sinh đừng tự gây áp lực

Kéo dài thời gian thi vào 10 của học sinh lợi sẽ thuộc về một số thầy cô thích tăng thu nhập. Thế nhưng đa phần giáo viên lại không muốn vì họ gần như bị mất hè.

Một số giáo viên dạy khối 9 (xin được giấu tên) cho biết:

“Nếu tổ chức thi sớm ngay sau khi tổng kết năm học sẽ có lợi cho các em vì kiến thức thi nằm trong chương trình vừa học.

Các em vừa học xong sẽ rất nhớ, không cần bỏ thời gian ôn tập nhiều như hiện nay. Hơn nữa ngay từ đầu năm học, trường học nào chẳng tổ chức ôn tập, phụ đạo thêm cho học sinh khối 9, đâu cần kéo dài thêm cả tháng ôn tập thi mới được?”.

Thường thì tổng kết năm học vào ngày 31/5, giáo viên các cấp bắt đầu nghỉ 2 tháng hè theo quy định. Thế nhưng, giáo viên ôn thi vào 10 phải đến trường hằng ngày.

Đâu phải thầy cô giáo nào cũng muốn dạy thêm? Nhiều thầy cô nói dạy quần quật cả năm cũng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức.

Vậy mà đã dạy khối 9 khi trường tổ chức dạy ôn thi dù không muốn những thầy cô giáo ấy vẫn không thể nghỉ dạy.

Ôn thi hàng tháng trời, rồi chấm thi miệt mài như thế chẳng còn thời gian đâu để nghỉ hè.

Và nguyện vọng của nhiều giáo viên tỉnh nhà nên bố trí cho học sinh thi sớm như nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.

Đỗ Quyên

Mạng Y Tế
Nguồn: Giáo dục (https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thi-vao-10-nen-thong-nhat-mot-moc-thoi-gian-chung-trong-ca-nuoc-post206138.gd)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY