Chuyện lạ hôm nay

Thiên thạch dài 400 mét có khả năng đâm vào Trái Đất

Thiên thạch hình hạt đậu lớn bằng tòa nhà chọc trời cao 400 m có thể lao vào Trái Đất trong tương lai.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo thiên thạch mang tên 2015 BN509 dài 400 m, rộng 200 m, có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất. thiên thạch này thậm chí còn cao hơn toà nhà Empire State ở Mỹ (381 m). Tuần trước nó cách Trái Đất 70.500 km, gấp 14 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng, theo Business Insider.

2015 BN509 được phát hiện nhờ kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ Arecibo Observatory ở Puerto Rico. "Hình dáng hạt đậu của nó có nguồn gốc từ thiên thạch đôi trong đó hai phần thiên thạch không thể xoay quanh nhau và cùng rơi", tiến sĩ Edgard Rivera-Valentín, nhà khoa học hành tinh ở Hiệp hội nghiên cứu vũ trụ liên đại học, cho biết.

Theo tiến sĩ Rivera-Valentín, việc ghi chép hoạt động của những thiên thạch như 2015 BN509 có thể giúp chúng ta nắm chắc hơn khả năng một thiên thể đâm vào Trái Đất.

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/thien-thach-dai-400-met-co-kha-nang-dam-vao-trai-dat-3540848.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY