Ngày 22/9, bác sĩ vũ thị mai, khoa nhi, cho biết tiểu cầu của bệnh nhi này giảm sâu, bị chảy máu ở mũi, chân răng, đi ngoài phân đen khi nhập viện. đây là một trong số 7 ca bệnh sốt xuất huyết nặng đang được điều trị tại khoa. hiện sức khỏe bệnh nhi đã dần hồi phục, tiếp tục chăm sóc tại viện.
Theo bác sĩ mai, bệnh sốt xuất huyết trở nặng phần nhiều do sự chủ quan của cha mẹ. khi thấy trẻ đã hết sốt, nhiều cha mẹ không tiếp tục theo dõi sát, trong khi bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ trở nặng từ ngày 5 đến 7. lúc này cơ thể bị giảm tiểu cầu, có hiện tượng thoát dịch, rất nguy hiểm.
Do đó, bác sĩ Mai khuyến cáo phụ huynh theo dõi kỹ trẻ mắc sốt xuất huyết, đặc biệt giai đoạn sau hết sốt. Các dấu hiệu trở nặng, cần đưa đến bệnh viện ngay, gồm: đau bụng, nhịp tim nhanh, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, đi ngoài phân đen. Vào ngày thứ 4 của bệnh sốt xuất huyết, cha mẹ nên cho con đi xét nghiệm để kiểm tra tiểu cầu.
Khi chăm sóc trẻ tại nhà, gia đình không nên cho con kiêng tắm. Việc này khiến trẻ dễ bị nhiễm khuẩn, nấm. Trẻ cũng không cần kiêng ăn để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, có miễn dịch chống lại bệnh tật. Bố mẹ nên cho con uống nhiều nước, ăn đồ dễ tiêu, đồ ăn lỏng.
Từ ngày 9/9 đến hết 15/9, trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội ghi nhận thêm 760 ca mắc sốt xuất huyết mới. cộng dồn năm 2022, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.000 ca mắc, 4 ca tử vong. số mắc mới tăng 38,9% so với tuần trước và gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Chủ đề liên quan:
bệnh trẻ em bệnh truyền nhiễm hà nội Hà Nội Hà Nội khám chữa bệnh sốt xuất huyết Sốt xuất huyết