Ngày 12/3, tại hội thảo về chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ ở VN được Hội Cha mẹ trẻ tự kỷ, Đại sứ quán Mỹ tại VN, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, phó viện trưởng Viện Khoa học giáo dục VN, cho hay số trẻ được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ đang gia tăng nhanh chóng ở VN.
Nghiên cứu tại BV Nhi T.Ư, số trẻ tự kỷ đến khám năm 2007 gấp... 50 lần năm2000, số trẻ tự kỷ đến điều trị năm 2007 gấp 33 lần năm 2000. Tại TP.HCM, năm 2000 chỉ có hai trẻtự kỷ điều trị thì năm 2008 là 324 trẻ, tăng hơn 160 lần.
Tuy nhiên theo PGS Yến, tại VN phần lớn BS nhi khoa chưa hiểu rõ về bệnh tựkỷ, không có kỹ năng chẩn đoán sớm nên nhiều trẻ tự kỷ được phát hiện bệnh khi đã hơn 36 thángtuổi, là giai đoạn quan trọng để can thiệp điều trị cho trẻ.
Tại BV Nhi T.Ư, tỉ lệ trẻ đượcphát hiện muộn chiếm gần 44%, trong khi theo bà Helen Tager- Flusberg, GS tâm lý của ĐH Boston, HoaKỳ, can thiệp sớm là yếu tố mấu chốt để thành công hay thất bại với các trường hợp này.