Kinh tế xã hội hôm nay

Từ 5/11, Hà Nội tung 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

MangYTe – Theo UBND TP Hà Nội, từ thực trạng nhiều người dân chưa tuân thủ việc đeo khẩu trang, từ ngày 5/11, 5 đoàn kiểm tra của Hà Nội bắt đầu “xuống đường” kiểm tra quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

10 ca mắc mới, Việt Nam có 1.202 bệnh nhân COVID-19

Chiều 4/11, báo cáo tại cuộc họp bcđ phòng, chống dịch covid-19 hà nội, đại diện sở y tế cho biết, từ ngày 17/8 đến nay, không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Lũy tích đợt 3 (từ ngày 25/7 đến nay), hà nội có 45 ca mắc và chưa có ca Tu vong. trong đó, 11 ca ngoài cộng đồng và 34 ca mắc được cách ly ngay khi nhập cảnh. tuy nhiên, trong tuần, hà nội ghi nhận 1 ca bệnh từ nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Cụ thể, bệnh nhân AMIR DAVID ZUKER (BN1203), sinh năm 1960, là chuyên gia người Israel nhập cảnh ngày 31/10/2020 trên chuyến bay QR976 (ghế 30C) từ sân bay Doha - Qatar.

Từ 5/11, Hà Nội tung 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc họp bcđ phòng chống dịch covid-19 hà nội chiều nay (04/11).

Bệnh nhân được cách ly tại khách sạn mường thanh grand centre (quận hoàn kiếm) ngay sau khi nhập cảnh. kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 03/11, bệnh nhân dương tính với sars-cov-2 và được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để điều trị.

Liên quan đến bn1203, đại diện ubnd quận hoàn kiếm cho biết, có 2 nhân viên phục vụ trong khu cách ly tại khách sạn mường thanh có tiếp xúc với bn1203. đến nay, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với sars-cov-2.

Để bảo đảm an toàn, quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu những người phục vụ trong khu cách ly khi tiếp xúc với người nước ngoài nhập cảnh (dù không bị nhiễm COVID-19) vẫn phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là phải mặc đồ bảo hộ khi cần tiếp xúc.

Đồng thời, yêu cầu các khách sạn khác (là khu cách ly) trên địa bàn rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch.

Từ 5/11, Hà Nội tung 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tại cuộc họp, ông ngô văn quý thông tin, từ ngày mai (05/11), 5 đoàn kiểm tra của hà nội bắt đầu “xuống đường” kiểm tra quyết liệt công tác phòng chống dịch covid-19.

Tại phiên họp, ông ngô văn quý - phó chủ tịch ubnd tp hà nội phản ánh chế độ báo cáo còn thiếu kịp thời, chậm trễ. cụ thể là trường hợp bn1203.

Ngoài ra, hiện tượng nhiều trường hợp người dân tham quan tại phố đi bộ vào cuối tuần không đeo khẩu trang. trong khi đó, trọng tâm phòng, chống dịch của thành phố là tại phố đi bộ.

Do đó, ông Quý đề nghị quận Hoàn Kiếm có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang.

Theo phó chủ tịch ngô văn quý, trong tuần qua thành phố đã ban hành văn bản số 5151/ubnd-kgvx ngày 28/10/2020 thể hiện sự quyết liệt hơn trong công tác điều hành phòng, chống dịch của thành phố.

Đồng thời, thành phố sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch và triển khai kiểm tra tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 5/11.

Tại cuộc họp, ông nguyễn khắc hiền - giám đốc sở y tế hà nội cho rằng, trong báo cáo, các quận, huyện đều đề cập đến việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch rất bài bản, quyết liệt.

Tuy nhiên, khi đi kiểm tra trên thực tế, các quận, huyện lại chưa vào cuộc quyết liệt.

Đơn cử như tại bến xe, trong khuôn viên bến xe triển khai công tác phòng dịch làm rất nghiêm như: yêu cầu người đeo khẩu trang, bố trí dung dịch khử khuẩn ở nhiều nơi... song, ngoài khuôn viên bến xe, rất nhiều người không đeo khẩu trang nhưng chính quyền địa phương lại không có biện pháp gì xử lý.

Ngoài ra, khi kiểm tra chung cư cũng có đến hơn 50% người dân không đeo khẩu trang.

Ông nguyễn khắc hiền nhấn mạnh: "nếu chỉ cần để lọt 1 trường hợp mắc bệnh thì mọi cố gắng phòng, chống dịch thời gian qua của chúng ta sẽ đổ bể".

Bảo Loan

Hà Nội: 2 nhân viên khách sạn Mường Thanh trở thành F1 vì đổi tiền, nghe điện thoại 10 giây hộ bệnh nhân COVID-19

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

tin liên quan

    Hà Nội: Đang chờ người thân ở cửa, nam sinh viên bất ngờ Tu vong nghi do trúng đạn lạc
  • Bữa ăn ấm lòng của 314 người lang thang giữa lòng Hà Nội
  • Hà Nội: Bắt đầu xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ngay trong đêm
  • NÓNG: Xe bồn chở dầu đang bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tu-5-11-ha-noi-tung-5-doan-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-20201104165552409.htm)

Tin cùng nội dung

  • Sáng nay, khi ngang qua cửa hàng đồ lót nữ, con trai 6 tuổi của tôi nói rất hồn nhiên Sao nhìn thấy mấy cái này, chim con tự nhiên nó to lên. Ngộ quá. Chúng tôi rất lo lắng. Phải chăng cháu bị dậy thì sớm? Tôi cũng nghe nói các xét nghiệm xác định dậy thì sớm rất đắt phải không Mangyte ? Tôi nên đưa con đến đâu để khám, Mangyte ơi? (Nguyễn Minh Luận,Q.1, TPHCM)
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte. Cho tôi hỏi là kiểm tra chức năng gan có tốn nhiều thời gian không? Chi phí khoảng bao nhiêu? Kính mong nhận được sự giúp đỡ của Mangyte. Xin chân thành cảm ơn. (Huỳnh Ngọc Thanh - Cần Thơ)
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • BS ơi, tôi muốn kiểm tra tổng quát tim mạch nhằm phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Mangyte tư vấn giúp tôi chi phí kiểm tra tại phòng khám Yersin khoảng bao nhiêu để tôi chuẩn bị. Chân thành cảm ơn. (Minh Hoàng - Quận 4, TPHCM)
  • Chào bác sĩ mangyte, Bác sĩ cho con hỏi quy trình xét nghiệm HIV ở bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM thế nào? Phòng xét nghiệm HIV nằm ở khu vực nào trong bệnh viện? Tại con ở tỉnh lên làm xét nghiệm nên con không biết,với lại đây là vấn đề nhạy cảm nên con ngại hỏi nhân viên trong bệnh viện lắm. Mong bác sĩ trả lời giúp con. Con xin cảm ơn! (L.N.)
  • Trong y dược học cổ truyền, giấm là một vị Thu*c được dùng để chữa nhiều bệnh khác nhau, trong đó có bệnh tăng huyết áp. Đơn giản nhất là người ta dùng giấm ngâm với một số thực phẩm thông dụng để ăn hoặc uống hàng ngày. Sau đây, xin giới thiệu một số bài Thu*c có dùng giấm để bạn đọc tham khảo và áp dụng.
  • Xét nghiệm kiểm tra dị ứng áp da có thể giúp tìm ra nguyên nhân gây ra triệu chứng viêm da do dị ứng (còn gọi là viêm da tiếp xúc).
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY