Khoa học hôm nay

Từ nay đến cuối tháng 2, Hà Nội ảnh hưởng 3-4 đợt không khí lạnh

(HNMO) - Đêm nay (mùng 4 Tết) và ngày mai, thời tiết Hà Nội tương đối thuận lợi cho người dân Thủ đô du xuân. Từ đêm mai (mùng 5 Tết) đến mùng 6 Tết, Hà Nội mưa rào rải rác, thời tiết tiếp tục rét đậm về đêm và sáng. Những ngày còn lại của tháng 1-2023, Hà Nội không mưa. Sang tháng 2, Hà Nội ảnh hưởng 2-3 đợt không khí lạnh.

(hnmo) - từ đêm mai (26-1) đến ngày 27-1, hà nội mưa rào rải rác, thời tiết tiếp tục rét đậm về đêm và sáng. những ngày còn lại của tháng 1, hà nội không mưa. sang tháng 2, hà nội ảnh hưởng 2-3 đợt không khí lạnh.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (mùng 4 Tết) và sáng mai, Hà Nội không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; thời tiết rét đậm, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 10-12 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam 11-13 độ C, khu vực trung tâm 12-14 độ C. Trưa và chiều mùng 5 Tết, Hà Nội nắng hanh; thời tiết ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Độ ẩm không khí dao động ở mức 50-65%.

Do không khí lạnh tăng cường trở lại nên từ đêm mùng 5 đến mùng 6 tết (tức đêm 26 và ngày 27-1), hà nội mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, thời tiết tiếp tục rét đậm về đêm và sáng. những ngày còn lại của tháng 1-2023, hà nội không mưa, nắng nhẹ về trưa và chiều.

Cơ quan trên dự báo, trong tháng 2, Hà Nội ảnh hưởng 2-3 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường. Đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng có thể xuất hiện vào khoảng ngày 1 và 2-2 gây mưa nhỏ và rét. Nhiệt độ trung bình trong tháng 2 ở mức 18-19 độ C, cao hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm (17,8-18,2 độ C). Tổng lượng mưa tháng ở mức 15-30mm, xấp xỉ và cao hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm (23,3-29,3mm).

Đầu tháng 2, các nhà máy thủy điện sẽ tăng cường phát điện (từ ngày 1 đến 8-2), điều tiết nước hồ thủy điện bổ sung nguồn nước các sông: Hồng, Đà, Đuống phục vụ Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ lấy nước gieo cấy vụ xuân. Trong đợt điều tiết này, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội (đoạn quận Long Biên) sẽ duy trì ở mức 1,8-1,9m.

Đặc biệt, từ ngày 26-1 đến 25-2, trên các sông: Hồng, Đáy xuất hiện 2 kỳ triều cường vào các ngày 2 đến 7-2 và 17 đến 22-2. Thủy triều lên mạnh nhất ở mức 3,8m có khả năng xuất hiện vào ngày 19 và 20-2. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thủy lợi Hà Nội vận hành công trình lấy nước sông phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân 2023.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1053846/tu-nay-den-cuoi-thang-2-ha-noi-anh-huong-3-4-dot-khong-khi-lanh)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY