Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Vụ bé gái bị bố treo lên trần nhà đánh dã man: Hàng xóm kể về những lần nghe tiếng la hét

N.V.T. làm nghề đánh bắt thuỷ hải sản, từ khi vợ đi làm xa, anh này hay say rượu và mâu thuẫn với nhiều người. Nhiều lần, hàng xóm nghe thấy tiếng quát mắng, la hét từ nhà của T.
Cháu N.B.N. bị bố đẻ treo lên nhà vì lý do ngủ lại nhà người thân nhưng không xin phép.

Ngày 6/8, liên quan đến vụ bé gái ở hà tĩnh bị bố ruột buộc tay lên trần nhà và đánh dã man, một số người dân sinh sống tại thôn nam mới (xã cương gián, huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh) hàng xóm của cháu n.b.n. (11 tuổi) cho biết, bố của cháu là anh n.v.t. (36 tuổi) làm nghề đánh bắt thuỷ hải sản, anh này thường xuyên uống rượu và hay mâu thuẫn với người dân xung quanh.

Nhiều lần, hàng xóm nghe thấy tiếng quát mắng và tiếng la hét của trẻ con từ trong nhà của anh n.v.t.

Cũng theo người dân nơi đây, mẹ của cháu N.B.N. đi xuất khẩu lao động được khoảng hơn một năm nay, hiện cháu sống cùng bố, anh trai và em gái.

Chia sẻ với pv, một người thân của cháu n.b.n cho hay, đã nhiều lần anh t. quát mắng, đánh đập con nhất là những lúc say rượu.

Gia đình và người thân cũng đã từng ngăn cản, khuyên nhủ và anh này cũng đã hứa sẽ không như vậy nữa, tuy nhiên sau đó mọi việc vẫn cứ lặp lại.

“Mỗi khi rượu say, chúng tôi khuyên nhủ thì T. nói: “con tôi, tôi dạy” nên không ai nói được gì.

Anh trai của cháu n. cũng nhiều lần bị đánh, có những hôm nửa đêm, anh em cháu chạy đến nhà tôi xin ngủ nhờ vì sợ bị bố đánh”, một người thân của cháu n. nói.

Trong clip, người bố đã dùng roi đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N..

Như Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 4 phút quay lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, hai tay bị buộc lên trần nhà và bị người đàn ông dùng roi đánh liên tiếp.

Vụ việc được xác định xảy ra ở xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân).

Cháu bé trong clip bị bạo hành xuất hiện trên mạng xã hội là n.b.n. (11 tuổi, trú tại thôn nam mới, xã cương gián). hiện, cháu đang sống cùng bố, anh trai và em gái, còn mẹ đi làm ở nước ngoài.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an đã đến nhà cháu n. để xác minh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người đàn ông trong clip là N.V.T. (36 tuổi, là bố ruột của cháu N.).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tối 27/7, bé n. đến nhà người thân ở cùng xã chơi rồi ngủ qua đêm nhưng không xin phép bố là anh n.v.t..

Ngày hôm sau, lúc về đến nhà, cháu N. bị anh T. bắt cởi hết quần áo rồi dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo lên xà nhà, đồng thời anh T. đưa điện thoại cho con trai quay lại cảnh dùng roi đánh vào người của cháu N., và yêu cầu con trai không được cho ai xem.

Hai anh em cháu N.B.N. được người thân và chính quyền chăm sóc, động viên.

Sau khi được bố thả ra, cháu N. cùng anh trai đến nhà bà ngoại ở xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) chơi.

Tại đây, thông qua chiếc điện thoại của cháu trai mang theo, người cậu đã phát hiện cháu N. bị bố đánh bằng hình thức bị treo lên trần nhà.

Thấy việc cháu gái bị đánh, người cậu đã lấy máy điện thoại cá nhân quay lại clip trên.

Ngay sau đó, công an huyện nghi xuân đã triệu tập anh n.v.t. lên trụ sở để làm việc, tuy nhiên, người này đã rời khỏi nơi cư trú.

Hiện, cháu n., đã ổn định tâm lý và đang được người thân, cấp ủy chính quyền, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công an xã cương gián chăm sóc, động viên.

Công an huyện Nghi Xuân vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/vu-be-gai-bi-bo-treo-len-tran-nha-danh-da-man-hang-xom-ke-ve-nhung-lan-nghe-tieng-la-het-5693227.html)

Tin cùng nội dung

  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Nếu người thân của bạn vẫn còn trong giai đoạn đầu của bệnh sa sút trí tuệ, có thể họ chưa cần nhiều sự chăm sóc. Điều tốt nhất bạn có thể làm ở giai đoạn này là tìm hiểu về bệnh sa sút trí tuệ.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY