Chuyện lạ hôm nay

Xác dơi Ch?t khát vì nắng nóng chồng chất ở Australia

Bị mất nước do nắng nóng, hơn 2.000 con dơi quạ hay còn gọi là cáo bay rơi từ trên cây xuống đất chồng chất quanh những gốc cây ở New South Wales, Australia.
Xác hàng nghìn con dơi bị giết Ch?t trong đợt nắng nóng chồng chất bên dưới những gốc cây tại Richmond Valley, New South Wales, Australia khi nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C, theo International Business Times.

Hơn 2.000 con dơi quạ, còn gọi là dơi ăn quả hoặc cáo bay, Ch?t khát và rơi xuống đất vào hai ngày cuối tuần 11-12/2. Các chuyên gia cho rằng số lượng dơi Ch?t sẽ tiếp tục tăng do nhiệt độ vẫn ở mức nguy hiểm.

Thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Richmond Valley là Casino. Những bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên Twitter cho thấy hàng trăm con dơi với sải cánh khoảng một mét nằm bất động trong các bãi đỗ xe và khu vườn. Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng dơi Ch?t hàng loạt xảy ra ở khu vực này. Tháng 11/2014, hơn 5.000 con dơi quạ bỏ mạng trong một đợt nắng nóng.

Nhiệt độ cuối tuần trước lên tới 47,6 độ C ở nhiều khu vực của bang New South Wales phía đông nam Australia. Các kiểm lâm viên và tình nguyện viên đang nỗ lực hết sức để cứu những con dơi quạ gặp tình trạng quá nhiệt nhưng không mấy thành công.

"Chúng tôi đang sử dụng thiết bị xịt hơi sương để làm ẩm những thân cây nơi dơi trú ngụ. Với những con dơi bị mất nước, chúng tôi chăm sóc và làm ẩm cho chúng. Trong vài ngày tới, dơi sẽ tiếp tục rơi xuống sân vườn nhà dân. Mọi người cần ghi nhớ không nên chạm vào dơi", Lib Ruytenberg, điều phối viên thuộc tổ chức Northern Rivers, cho biết.

Người dân địa phương được khuyến cáo dùng khăn ẩm dấp lên mình những con dơi nhưng không chạm và di chuyển chúng. Dơi Australia có thể nhiễm Lyssavirus, một họ virus gây bệnh dại.

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/xac-doi-chet-khat-vi-nang-nong-chong-chat-o-australia-3541778.html)

Tin cùng nội dung

  • Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ chỉ kéo dài đến hết hôm nay (6/4) khi có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày mai (7/4), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông.
  • Nhiệt độ tiếp tục tăng ở khu vực miền Bắc và Trung TrungBộ. Nền nhiệt cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, một số nơi trên 39 độ.
  • Trời nắng nóng là thời điểm thường có nhiều người già và trẻ nhỏ phải nhập viện. Thậm chí những người khoẻ mạnh không biết cách phòng tránh cũng sẽ dễ ốm.
  • Sau bài phản ánh: “Dân Hà Nội: sơ tán vì mất nước sạch cả tháng trời” ngày 26/6, người dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội vẫn chưa được cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt và tiếp tục có những phản hồi về báo.
  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Thế giới sinh vật, động vật và con người hoạt động và phát triển đều chịu ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết rõ rệt. Ở người, ảnh hưởng của khí hậu và thời tiết khác nhau giữa người trẻ và người cao tuổi (NCT) do đặc điểm sinh học của lứa tuổi này.
  • Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh tăng huyết áp (THA) nhưng người cao tuổi (NCT) có tỷ lệ mắc cao hơn. Theo thống kê, gần ¾ là người ở độ tuổi từ 70 tuổi trở lên bị THA.
  • Thời tiết nắng nóng trong mùa hè thực sự là một trở ngại lớn đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, đái tháo đường… Nếu người bệnh không được theo dõi và kiểm soát bệnh chặt chẽ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
  • Em bị ngứa ở mặt, một đốm ngứa ở bả vai và ngứa từ vùng bụng xuống đến đầu gối. Ngứa nhất là khi trời mưa, trời lạnh và nắng nóng...
  • Bệnh tiêu chảy ở trẻ em bị gây ra bởi vi – rút và thường tự cải thiện trong vòng một tuần. Nếu tiêu chảy do vi - rút trẻ thường có triệu chứng sốt và khởi bệnh với việc nôn ói
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY