Truyện Không Yêu Có Được Không? - Truyện teen

  • Tên truyện: Không Yêu Có Được Không?
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Không Yêu Có Được Không?
Nhan đề truyện Không Yêu Có Được Không? gợi lên cho bạn đọc một câu hỏi mới lạ và đầy thu hút, không yêu ư? Không yêu liệu có được không, không yêu rồi sẽ đi đến đâu, vốn dĩ có phải là chỉ cần dừng lại, vốn dĩ là cũng muốn buông tay, vốn dĩ là đâu cần níu kéo cũng chẳng cần phải suy tính gì nhiều. Rồi từ từ sẽ trả lời được câu hỏi, không yêu có được không, đọc truyện cảm nhận ???

Nhân vật chính trong truyện là Doãn Chí Cường tên thường gọi Doãn Cường; Trần Thiên An tên thường gọi là An An, Tiểu An cùng với anh chàng Võ Thành.

Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả nên dù có những sai sót nhỏ nhưng thực sự lối văn mộc và dung dị làm ta không khỏi bị lạc vào câu chuyện tình yêu đầy sức hút này.



Dân số thế giới hiện nay là khoảng 6,5 tỷ người, vậy tỷ lệ phần trăm để một người con gái và con trai gặp nhau rồi yêu nhau là bao nhiêu?

Không tính về dân số thế giới cho xa xôi mà chúng ta hãy cụ thể hơn như đất nước mình ở chẳn hạn, theo thống kê thì dân số Việt Nam ta đã cán mốc 90 triệu người, như thế thì phần trăm gặp được một nửa của mình sẽ tăng được bao nhiêu, cụ thể hóa hơn nữa là thành phố mà cô đang sống có khoảng 8 triệu người, như thế thì phần trăm cô gặp được tình yêu của mình chắc chắn sẽ cao hơn con số 90 triệu người kia.



Vậy đối với một cô gái trẻ 18 tuổi chưa một mối tình vắt vai sống ở một thị xã nhỏ kia thì những điều trên có liên quan gì tới cô, có sức hút gì với cô?



Nếu các bạn muốn biết thì chúng ta nên bắt đầu từ đây đi, từ đầu truyện teen đặc sắc này  !

Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-khong-yeu-co-duoc-khong-1863.html