Theo khảo sát mới công bố trên tạp chí British Journal of Surgery (Anh), do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 28,4 triệu ca mổ chưa khẩn cấp phải hủy hoặc hoãn trong quãng thời gian 12 tuần. Cứ thêm một tuần cách ly sẽ khiến thêm 2,4 triệu ca bị ảnh hưởng.
Kết quả khảo sát dựa trên thông tin của 359 bệnh viện ở 71 nước. Theo đó, 72,3% những ca phẫu thuật đã lên kế hoạch bị hủy. Phần lớn trong số này liên quan tới các ca mổ chỉnh hình hoặc không phải ung thư.
Trong thời gian đỉnh dịch, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyến cáo các bệnh viện nên hủy phần lớn các ca mổ không thiết yếu trong vòng 12 tuần. Sau đó, các trung tâm y tế sẽ phục hồi khoảng 20% công suất so với trước đại dịch.
Riêng ở Anh sẽ có 516.000 ca bị hủy và khiến ngành y tế của nước này bị thiệt hại 2 triệu bảng. Dự kiến, mất khoảng 11 tháng giải quyết tất cả những ca mổ còn tồn đọng.
Chủ đề liên quan:
bị hoãn ca phẫu thuật Covid 19 COVID_19 đại dịch dịch bệnh phẫu thuật tác động của Covid 19 virus corona