-
Việt Nam ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên là người phụ nữ 35 tuổi, ở TPHCM. ThS.BS Nguyễn Hiền Minh - Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, về mức độ bệnh, bệnh đậu mùa khỉ chia thành 3 thể là không triệu chứng, nhẹ và nặng.
-
Trên trang cá nhân, BS Trương Hữu Khanh cho biết Adenovirus không mới, cách theo dõi bệnh, điều trị và phòng ngừa cũng cũ, trước đây chúng ta đã từng đối phó rồi.
-
Thai phụ 24 tuổi được bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) mổ đẻ thành công trong cơn sốt xuất huyết nguy kịch.
-
Năm nay cả nước có gần 82.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 52 trường hợp tử vong.
-
Bị sốt xuất huyết vào những ngày cuối thai kỳ, sản phụ gian nan thoát cửa tử để hạ sinh bé trai khỏe mạnh tại Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM).
-
Sốt xuất huyết đang ở đỉnh dịch của năm, 25 người đã chết, một số bệnh viện bệnh nhân nằm ghép 2-3 người một giường.
-
Ngày càng nhiều quốc gia báo cáo về các ca nghi ngờ nhiễm loại virus gây đậu mùa khỉ. Phân tích di truyền các ca mắc đậu mùa khỉ gần đây cho thấy hai chủng khác biệt đang lây lan ở Mỹ.
-
Cơ quan an ninh y tế của Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết những người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ có thể cách ly tại nhà nếu họ vẫn đủ sức khỏe, đồng thời tuân theo các biện pháp hạn chế tiếp xúc gần với người khác.
-
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 29/5 rằng đậu khỉ tạo thành một 'nguy cơ trung bình' đối với sức khỏe cộng đồng nói chung ở cấp độ toàn cầu sau khi các trường hợp được báo cáo ở các quốc gia nơi bệnh thường không được phát hiện.
-
Tính đến ngày 28/5/2022, bệnh đậu mùa khỉ đã lan ra 20 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, với hơn 200 ca nhiễm bệnh đã được xác nhận hoặc đang nghi ngờ. Trong bối cảnh đó, một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nổi tiếng đang thúc đẩy các cơ quan y tế toàn cầu hành động nhanh hơn để ngăn chặn một đợt bùng phát bệnh.
-
Bệnh đậu mùa khỉ có thể không phải là một đại dịch, nhưng các ca bệnh có thể được phát hiện ở Singapore trong những tuần tới, theo dự đoán của Bộ trưởng Y tế nước này.
-
Có phải ai cũng mắc thủy đậu trong đời không? Mẹ em năm nay ngoài 60 và chưa mắc thủy đậu lần nào, thủy đậu ở người lớn sẽ nghiêm trọng hơn. Mẹ em có thể tiêm ngừa vắc xin thủy đậu được không, thưa BS?
-
BS Trương Hữu Khanh có bài viết “Viêm gan do virus bí ẩn ở trẻ em?”, đưa ra những thông tin để giải thích về bệnh này và cho rằng ở Việt Nam chưa đáng ngại.
-
Ông ngoại tôi năm nay 70 tuổi hay bị muỗi chích, kế bên nhà có bé bị muỗi chích và bé bị viêm não Nhật Bản. Bệnh này có nguy hiểm cho người lớn không, thưa BS?
-
Thủy đậu, sởi, thương hàn, viêm não Nhật Bản kéo đến trong mùa mưa lũ, làm sao phòng tránh? Ngoài COVID-19, việc người dân di chuyển qua các tỉnh (diến động dân cư) sẽ gây ra nguy cơ truyền nhiễm bệnh gì? BS Trương Hữu Khanh giải đáp các vấn đề này.
-
Theo hướng dẫn từ Sở Y tế TP.HCM, Ngoài việc đáp ứng các điều kiện bắt buộc theo quy định, người mắc COVID-19 khi cách ly tại nhà, phải tự khai báo đủ điều kiện cách ly tại nhà (theo mẫu), ký cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch theo quy định.
-
Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy là nơi cung cấp máu phục vụ việc cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy và các bệnh viện khác tại khu vực phía Nam. Hiện nay, lượng máu dự trữ đã gần chạm đáy, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân.
-
Từ ngày 7/5 đến sáng ngày 20/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 38 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có những điểm dịch nguy hiểm như ở xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ và phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ. Điều lo lắng là một số ca bệnh chưa xác định rõ nguồn lây. Báo SKĐS đã phỏng vấn DS Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên về tình hình chống dịch của địa phương.
-
Tối 3/5, ngay khi có thông tin chính thức về ca dương tính lần 1 với COVID-19 tại phường Cẩm An, tỉnh Quảng Nam đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học, các hoạt động ở phố cổ Hội An cũng được tạm dừng.
-
Biến chứng tay chân miệng có thể xảy ra ngay ngày thứ nhất, nếu không phát hiện kịp thời, trẻ có thể Tu vong.
-
Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hiện đang điều trị nội trú cho 50 trẻ/ngày, các giai đoạn nặng của bệnh thường chiếm 1/4 tổng số ca.
-
Nhiều học sinh mầm non TP.HCM mắc bệnh tay chân miệng phải nghỉ học.
-
Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trên địa bàn chú trọng phòng chống dịch tay chân miệng bên cạnh các dịch bệnh khác.
-
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ghi nhận 8 ca mắc tay chân miệng ở độ III, IV phải nằm khoa hồi sức, can thiệp chuyên sâu.
-
Số ca mắc tay chân miệng ở Quảng Nam tăng gấp 7,5 lần so với năm 2020, Quảng Ngãi tăng hơn 4 lần.
-
Sau 3 ngày sốt không thuyên giảm, bé gái ngụ ở Bạc Liêu rơi vào tình trạng lơ mơ, tím tái.
-
HPV được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lây truyền qua đường T*nh d*c. Hiện, có rất nhiều loại virus HPV khác nhau, nhưng không phải tất cả đều gây bệnh nghiêm trọng.
-
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công, cứu sống một bé trai 3 tuổi bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, tổn thương hành não nặng do biến chứng bệnh tay chân miệng.
-
Trong tháng qua, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại TP.HCM tăng gấp 1,5 lần so với trước. Tuy nhiên, Thuốc phenobarbital nằm trong phác đồ điều trị đã hết.
-
Số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới hiện nay đã vượt con số 31,78 triệu người; trên 975 nghìn người Tu vong (chiếm 4%). Số ca hồi phục thế giới gần 23,5 triệu người (chiếm gần 74%).
-
BS Trương Hữu Khanh - trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có những chia sẻ về biện pháp bảo vệ nhân viên y tế giữa làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19.
-
Những đợt dịch trước không có ca Tu vong, nhưng đợt tái bùng phát này ghi nhận nhiều ca Tu vong liên tiếp. Liệu có phải loại virus đợt này có độc lực mạnh hơn?
-
BS Trương Hữu Khanh chia sẻ các vấn đề: ca dương tính giả là thế nào, người bệnh nhẹ không triệu chứng phát tán virus trong bao lâu, có ca COVID-19 ở chợ thì phải làm gì…
-
Bản tin 18h ngày 29/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1 trường hợp tại Quảng Nam, trường hợp còn lại ở Bình Dương là ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.040 bệnh nhân.
-
Bên cạnh kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thì kiểm soát lây nhiễm chéo trong bệnh viện là một nhiệm vụ và trách nhiệm rất lớn hiện nay, nhiều bệnh viện đã làm tốt kiểm soát nhiễm khuẩn, nhưng chỉ lơ là một chút là “mất trận địa” và “thủng lưới”
-
Ngày 9/8, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
-
Nhóm chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc bệnh viện làm trưởng nhóm đã phối hợp với các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành hội chẩn, làm can thiệp tim mạch - đặt filter tĩnh mạch chủ dưới để cấp cứu người bệnh mắc COVID-19 (BN456) đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
-
Sự chủ quan luôn tạo điều kiện cho các căn bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh chóng. Cộng với thời tiết mùa hè nóng ẩm, thói quen vệ sinh chưa đúng cách khiến bệnh càng dễ bùng phát thành dịch.
-
2 tháng nay, lượng bệnh nhi chuyển vào BV Nhi Trung ương điều trị tay chân miệng tăng gấp 5-6 lần so với cùng kỳ, trong đó có nhiều trường hợp nặng.
-
MangYTe – Từ tháng 6-8, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều là thời điểm bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát. Năm nay, do lịch học kéo dài tới giữa tháng 7, nguy cơ bệnh tay chân miệng cũng có thể quay trở lại, tấn công trẻ nhỏ ở tuổi mầm non, tiểu học.