Virus cũ rích, dân nhi khoa hay hô hấp ai mà không biết.
Rất và rất có thể có điều kiện xét nghiệm nên mới “lòi ra” virus này gây bệnh hô hấp ở con nít. Chắc cũng giống như cúm trái mùa cách đây vài tháng.
Vì đây là virus đường hô hấp, được kể xưa thật là xưa gây bệnh hô hấp ở con người, đặc biệt là con nít và đặc biệt là con nít nhỏ.
Adenovirus, RSV (virus hợp bào), cúm là các virus xà quần quanh năm, khi ít khi nhiều gây bệnh cho người.
Thì đường lây, triệu chứng, thời gian bệnh, tại sao có người nặng người nhẹ biết lâu rồi: nóng, ho, sổ mũi như cảm, như viêm hô hấp. Có trẻ nhẹ nhàng, cũng có trẻ rầm rộ tới mức thở mệt phải đi viện. Con virus này cũng là tác nhân gây ra những đợt dịch đau mắt đỏ.
Thì cách theo dõi bệnh, điều trị và phòng ngừa cũng cũ rích luôn
Không có thuốc điều trị đặc hiệu vì đa số tự hết, chữa cũng như những đợt viêm hô hấp do virút (chờ tự khỏi).
Thường trẻ trở nặng là do miễn dịch kém hay do nhiễm thêm vi trùng nhất là vi trùng kháng thuốc.
Virus này khoa học chưa có làm vaccin vì nó có nhiều chủng lắm. Cho nên phòng ngừa vẫn là rửa tay, người lớn bị cảm phải tránh xa trẻ nhỏ, khẩu trang…
Uống đủ nước, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng.
Chích ngừa 6 trong 1, phế cầu, cúm vì nếu bị nhiễm adenovirus và nhiễm thêm mấy thứ đó là mệt lắm
6. Cũng có thể vì giãn cách, trẻ ít ra “giang hồ” nên miễn dịch dần dần với các virus không có nên vừa mới ào ào ra giang hồ thì bệnh thôi (không có cách khác).
Chắc bàn vài bữa sẽ hết bàn, giống như viêm gan bí lù, bí ẩn, đậu mùa khỉ khô, cúm trái mùa trái nết.
Bình tĩnh, không có gì mới cả!
Cổng thông tin Tư vấn sức khỏe AloBacsi.com
Chủ đề liên quan:
adenovirus