Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

3 điều cấm kỵ khi tắm mà chị em hay mắc phải: Cần tránh để không gây hại cho làn da và tàn phá sức khỏe

Có một vài thói quen khi tắm ai cũng tưởng là vô hại nhưng nếu làm trong thời gian dài, bạn sẽ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về làn da và ảnh hưởng đến nhan sắc.

Tắm gội luôn là công việc vệ sinh cá nhân mà ai trong chúng ta cũng phải làm mỗi ngày. Không chỉ để làm sạch thân thể mà mặt khác, nó cũng giúp thư giãn sau những giờ phút làm việc mệt nhọc. Vậy nên rất nhiều

1. Thời gian tắm quá lâu

Theo một thống kê thì thời gian tắm của phụ nữ thường khá dài, tầm 10 – 30 phút. Chưa kể, vài người còn có thói quen đóng kín cửa khi tắm, nhất là trong mùa đông. Các chuyên gia cho biết, nếu thời gian tắm quá lâu sẽ gây hại cho cơ thể, đầu tiên là thiếu oxy, thiếu máu cục bộ dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu.

Nếu bạn có tiền sử bị cao huyết áp và bệnh tim mạch vành, việc tắm quá lâu còn có nguy cơ Tu vong. Không chỉ vậy, nó còn gây khô da trầm trọng. Vậy nên thời gian tắm tốt nhất chỉ nên giới hạn từ 10 – 20 phút mà thôi.

2. Tắm ngay sau khi uống bia rượu

Đối với nhiều người, sau một ngày làm việc căng thẳng thì cách tốt nhất để giải tỏa stress chính là đi nhậu với bạn bè, chưa kể những cuộc vui liên quan tới công việc. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, sau khi uống bia rượu xong là lúc mà làn da đang rất mỏng manh. Nếu tắm lúc này, bạn sẽ vô tình phá hủy lớp bảo vệ và gây viêm da nặng, chưa kể còn có nguy cơ bị ngất xỉu và đột quỵ.

3. Nhiệt độ nước quá cao

Đây ắt hẳn là một lỗi phổ biến của nhiều cô gái, bởi họ thấy nước càng nóng thì mới tắm thoải mái và sạch sẽ được. Có người còn để nhiệt độ cao đến mức làm ửng đỏ cả da sau khi tắm. Nhưng thực tế, làn da chỉ chịu được nhiệt độ từ 35 – 40 độ C, nước càng nóng thì càng dễ làm cho lỗ chân lông mở rộng ra, từ đó đẩy nhanh tình trạng mất nước của da.

Tắm nước quá nóng trong một môi trường kín sẽ gây khó thở, bởi lúc này toàn bộ mạch máu sẽ bị giãn nở, làm ảnh hưởng đến chức năng cung cấp máu của não và tim. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo chị em chỉ nên tắm nước nóng ở khoảng 40 độ.

Vậy nên tắm thế nào mới đúng và đảm bảo an toàn cho da?

- Tốt nhất là chỉ nên tắm 1 lần/ngày nếu thời tiết nóng bức. Còn nếu vào đông, bạn có thể tắm 2 – 3 ngày/lần vẫn tốt.

- Nên tắm theo trình tự từ trên xuống dưới, đầu tiên là gội đầu, sau đó là rửa mặt và cuối cùng mới tắm thân. Bởi nếu bạn gội đầu sau cùng, các cặn bẩn từ dầu gội sẽ chảy xuống và bám vào da mặt rồi tích tụ sâu vào lỗ chân lông.

- Không nên kỳ cọ mạnh khi tắm, bởi nó sẽ dễ làm phá hỏng lớp biểu bì khiến da trở nên khô và mẩn ngứa.

- Theo chuyên gia y khoa Murray Grossan – nhà sáng lập tổ chức sức khỏe Grossan Sinus, hãy chọn các loại xà phòng ít mùi thơm, ít bọt sẽ tốt hơn cho da của bạn, nhất là những làn da nhạy cảm.

Theo QQ

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/3-dieu-cam-ky-khi-tam-ma-chi-em-hay-mac-phai-can-tranh-de-khong-gay-hai-cho-lan-da-va-tan-pha-suc-khoe-20200426150522713.chn)

Tin cùng nội dung

  • Thói quen uống rượu bia, hút Thu*c lá, thừa cân ở nam giới...không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn ảnh hưởng cả vấn đề sinh sản
  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Máy tính xách tay giúp cho chúng ta có thể làm việc linh hoạt và năng động hơn nhưng chúng cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh có liên quan đến lưng, cổ và vai.
  • Các động tác xoa bóp đúng cách và phù hợp với tình trạng từng thai phụ sẽ giúp họ nhanh chóng giảm những cơn đau và sự mệt mỏi.
  • Bốc hỏa là một trong những triệu chứng phổ biến và ảnh hưởng thường xuyên nhất đến người phụ nữ khi trải qua thời kỳ mãn kinh.
  • Tất cả chúng ta đều có lúc cảm thấy căng thẳng. Cách đối mặt với căng thẳng sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta như thế nào. Khi có thể, hãy thực hiện các bước để ngăn chặn căng thẳng và khi không có thể, hãy cố gắng kiềm chế nó.
  • Ngay cả những người có sức khỏe tinh thần tốt đôi khi cũng có vấn đề về tình cảm hoặc bị các bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thường có một nguyên nhân vật lý, chẳng hạn như một sự mất cân bằng hóa chất trong não. Căng thẳng và các vấn đề với công việc, gia đình, trường học đôi khi có thể gây ra bệnh tâm thần hoặc làm cho nó tồi tệ hơn. Tuy nhiên, những người có sức khỏe tinh thần tốt học được cách để đối phó với sự căng thẳng và các vấn đề nảy sinh. Họ biết khi nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ
  • Tâm linh giúp bạn luôn tìm thấy ý nghĩa, niềm hy vọng, sự an ủi và bình yên nội tâm trong cuộc sống. Nhiều người tin vào tâm linh qua tôn giáo. Một số tin vào nó thông qua âm nhạc, nghệ thuật, kết nối với thiên nhiên. Những người khác tin vào tâm linh của bản thân qua các giá trị và nguyên tắc của họ.
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
  • Phụ nữ khi đang mang thai có rất nhiều việc cần phải lo nghĩ, tuy nhiên cũng nên cần phải lưu tâm đến sức khỏe răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY