Ông phan lê huy hoàng, quận uỷ viên bí thư quận đoàn tân bình cho biết, các phần quà ngoài gạo từ cây atm gạo, người dân còn được nhận các nhu yếu phẩm như khoai, mì gói, dầu ăn, đường, sữa,…
“Theo dự kiến, sau giãn cách xã hội, chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày. Tuy nhiên, TP.HCM tiếp tục giãn cách 14 ngày nên Ban tổ chức tập trung 1 ngày, sau đó các phần còn lại sẽ phối hợp cùng các bạn tình nguyện viên mang đến nhà, trao những phần quà còn cho các hộ gia đình khó khăn còn lại trên địa bàn”, anh Hoàng chia sẻ.
Các phần quà ngoài gạo từ cây atm gạo, người dân còn được nhận các nhu yếu phẩm như khoai, mì gói, dầu ăn, đường, sữa,…
Ông hồ vũ (61 tuổi), người đến nhận quà vui vẻ chia sẻ, ông rất vui và biết ơn tấm lòng của ban tổ chức, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như ông có được bữa ăn no trong mùa dịch covid-19.
“Trước dịch ai thuê gì tôi làm đó. Từ ngày dịch bùng lại tôi chuyển sang nghề xe ôm nhưng cũng chỉ đủ ăn, còn phải lo tiền nhà trọ. Khi được mọi người ở đây nhiệt tình hỗ trợ gạo và gửi quà mang khiến tôi cảm thấy rất vui và mang ơn”, ông Vũ chia sẻ.
Ông Vũ cũng chia sẻ thêm, làm việc trong mùa dịch nhất là với nghề xe ôm ông phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau, do đó ông luôn mang khẩu trang và nước rửa tay bên mình để tự bảo vệ sức khỏe bản thân và góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Ban tổ chức hỗ trợ người già, người khuyết tật đi lại.
Bên cạnh đó, có làn riêng ưu tiên nhận gạo cho người già yếu, người khuyết tật và trẻ em.
Nhằm đảm bảo cho việc giãn cách xã hội cũng như chống dịch an toàn, Ban tổ chức đã bố trí các tình nguyện viên nhắc nhở người dân xếp hàng, giữ khoảng cách và đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào bên trong. Bên cạnh đó, làn riêng ưu tiên nhận gạo mà không phải xếp hàng cũng được phân làn dành cho người già yếu, người khuyết tật và trẻ em.
Ban tổ chức đã bố trí các tình nguyện viên đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào bên trong.
Người dân giữ khoảng cách theo quy định phòng chống dịch.
Cùng với đó, Quận đoàn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến bà con trên địa bàn nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19; trong đó người dân phải chú trọng đến sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.