Đức Phật nhấn mạnh rằng thì người đàn ông và cả người phụ nữ khi đã kết hôn với nhau thì nhất định phải giữ được sự chung thủy.
Đức phật không bao giờ cho phép nam giới được quyền coi người phụ nữ là sở hữu của cá nhân. Người đàn ông không có quyền tham gia vào những mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong khi đó bắt vợ phải chung thủy với mình. Việc kiềm chế cảm xúc nhất định cả hai vợ chồng phải tuân thủ nguyên tắc.
Là người phụ nữ cũng cần biết làm thế nào để sử dụng tài sản một cách có chừng mực, tránh tiêu xài phung phí. Bởi vì sự chi tiêu sang suốt của vợ sẽ khiến chồng càng thêm tin tưởng và an tâm. Gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Sự khéo léo chính là bổn phận kế tiếp mà một người vợ cần phải thực hiện và duy trì. Là một người vợ nhất định phải biết dựng kinh doanh gia đình, duy trì mối liên hệ, bảo vệ tài sản gia đình.
Một người vợ biết cách khéo léo và có năng lực sẽ làm tăng thêm mối quan hệ trong gia đình giữa vợ và chồng.
Là một người vợ thì phải biết giữ vai trò cố vấn cho chồng lúc cần. Có nhiều người vợ hoàn hảo lúc nào tự coi mình là người phục tùng, nhưng thái độ này càng khiến hôn nhân thêm bế tắc mà thôi. Nhiều người vợ chăm sóc, yêu thương chồng giống như người mẹ chăm sóc, yêu thương đứa con. Số khác lại hướng dẫn chồng đi đúng trên con đường của mình. Chính những cách đối xử như này càng khiến cho hôn nhân gia đình ngày càng hạnh phúc.
Chủ đề liên quan:
đức phật Đức Phật nhấn mạnh khuyên lời khuyên một người vợ cần phải thực hiện người vợ tăng thêm mối quan hệ trong gia đình