Chính vì vậy, việc giữ cho làn da của trẻ sạch sẽ, đủ nước và khỏe mạnh không phải lúc nào cũng đơn giản. Dưới đây là những cách thông minh để bảo vệ cho làn da của trẻ được mịn màng và khỏe mạnh.
1. Không nên sử dụng các sản phẩm có nước hoa, thuốc nhuộm và chất bảo quản
Da của trẻ em không thể chịu được nhiều hóa chất khắc nghiệt. Vì da của chúng mỏng hơn do đó sẽ hấp thụ nhiều hơn những gì có trong các sản phẩm chăm sóc da.
Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên chọn các sản phẩm có ít thành phần nhất có thể để bảo vệ làn da của trẻ luôn khỏe mạnh.
Da của trẻ mỏng, chỉ nên chọn những sản phẩm chăm sóc da ít thành phần nhất – (Ảnh: Internet). |
2. Giữ ẩm cho vết thương giúp giảm sẹo
Nếu con bạn bị đứt tay, trầy xước hoặc một vết thương nhỏ khác trên da, trước tiên hãy rửa sạch khu vực đó bằng xà phòng và nước để loại bỏ các mảnh vụn và ngăn ngừa nhiễm trùng.
Sau đó bôi thuốc mỡ lên trên để đảm bảo da không bị khô. Nếu bạn không bôi thuốc mỡ, vảy có thể hình thành và làm chậm quá trình chữa bệnh.
Bỏ qua thuốc mỡ kháng sinh vì một số trẻ có thể bị dị ứng với một số loại thuốc kháng sinh tại chỗ, gây phát ban. Vì vậy, hãy giữ bình tĩnh và chỉ sử dụng thuốc mỡ kháng sinh nếu vết thương của trẻ bị nhiễm trùng (tấy đỏ, có mủ, có vết sưng).
3. Nước sạch hoạt động tốt như xà phòng
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không có hormone, mồ hôi hoặc dầu trên da để gây mùi, vì vậy không cần thiết phải thoa xà phòng lên khắp cơ thể. Chỉ cần tắm rửa bằng xà phòng nếu da của chúng bị bẩn, chúng đã đi bơi hoặc bạn đã thoa kem chống côn trùng hoặc kem chống nắng.
Cắt giảm xà phòng cũng áp dụng cho da mặt của trẻ. Thông thường, nước ấm là đủ để làm sạch. Nhưng bạn có thể cần một chất tẩy rửa nhẹ nhàng hoặc khăn lau em bé để loại bỏ vết bẩn thức ăn nhiều dầu mỡ.
4. Sử dụng kem dưỡng ẩm
Việc dưỡng ẩm thường xuyên sẽ giúp cải thiện và duy trì sức khỏe làn da của trẻ. Thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày một lần sau khi tắm là cần thiết để khóa ẩm và bảo vệ làn da của bé khỏe mạnh.
Việc dưỡng ẩm thường xuyên sẽ giúp cải thiện và duy trì sức khỏe làn da của trẻ - (Ảnh: Parents). |
5. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời
Tác hại do ánh nắng mặt trời gây ra trong 18 năm đầu đời tạo tiền đề cho nguy cơ ung thư da của trẻ khi chúng lớn lên. Đặc biệt, các vết cháy nắng phồng rộp về lâu dài rất nguy hiểm.
Cách tốt nhất để bảo vệ con bạn là hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là trong những giờ có cường độ cao nhất từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Khi trẻ ở ngoài trời, hãy cho trẻ mặc quần áo có yếu tố bảo vệ tia cực tím hoặc mặc áo dài tay nhẹ và quần dài, vải dệt chặt, màu tối, mũ rộng vành và kính râm chống tia cực tím.
Đối với trẻ sơ sinh dưới 6 tháng, cách bảo vệ tốt nhất là che chắn và tránh ánh nắng mặt trời, nhưng nếu không có cách nào để tránh, hãy thoa một lượng nhỏ kem chống nắng phổ rộng có ít nhất SPF 30 lên vùng da hở như khuôn mặt và mu bàn tay.
Tuy nhiên, trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên nên thoa kem chống nắng bất cứ khi nào trẻ ra ngoài trời (ngay cả trong những ngày nhiều mây vì tia nắng mặt trời vẫn chiếu qua).
6. Trẻ có nốt ruồi nên đi khám da liễu hàng năm
Nếu có một nốt ruồi mới hoặc một nốt ruồi hiện có đã thay đổi về kích thước, hình dạng hoặc màu sắc, hoặc nếu nó trông khác với những nốt ruồi khác, bạn nên đưa trẻ đi khám bác sĩ da liễu càng sớm càng tốt. Điều đó cũng xảy ra đối với các vết bớt.
Có nhiều loại khác nhau, vì vậy loại nào thay đổi cũng bảo đảm một cuộc hẹn với bác sĩ ngay lập tức để đánh giá nguy cơ ung thư da ở trẻ em.
Cha mẹ hãy thực hiện những cách chăm sóc da thông minh này để bảo vệ sức khỏe cho làn da của trẻ.
Ánh Dương
Theo Người đưa tin
Chủ đề liên quan: